Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan bảo hiểm phòng chống tội phạm Mỹ (NCIB), Honda Accord đời 1994 là mẫu xe thường xuyên bị giới đạo chích "nhòm ngó" trong năm 2010. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Honda Accord đứng đầu danh sách những mẫu xe bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ. NCIB giải thích, nguyên nhân nằm ở các hệ thống an ninh yếu kém của xe và nhu cầu dành cho phụ tùng cũ trên thị trường.

Dữ liệu từ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho thấy, có gần 52.000 chiếc Honda Accord đã bị dân chôm chỉa "hỏi thăm" vào năm 2010. Ngoài Accord, còn có một mẫu xe Honda khác cũng được dân đạo chích ưa chuộng, đó là Civic 1995. Toyota đứng thứ ba với Camry 1991. Trong khi đó, Ford sở hữu trong tay 3 mẫu xe thường xuyên bị ăn trộm. Con số tương ứng với Dodge cũng như Chevrolet lần lượt là 2 và 1.
 
img
Honda Accord 1994 bị ăn trộm nhiều nhất vì hệ thống an ninh hoạt động kém hiệu quả.

NCIB cho biết, những mẫu xe của Honda, Toyota và Acura đã liên tục lọt vào tốp 3 kể từ năm 2000 đến nay.

Trong năm 2010, tỷ lệ ăn trộm xe tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1967. "Dữ liệu thống kê tội phạm của FBI cho thấy, tỷ lệ ăn cắp xe trong năm 2010 đã giảm 7,2% so với năm 2009", đại diện NCIB phát biểu. Lý do chủ yếu là vì các hệ thống an ninh trên dòng xe mới hoạt động hiệu quả hơn trước.

Danh sách 10 mẫu xe bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ trong năm 2010:

1. Honda Accord 1994

2. Honda Civic 1995

3. Toyota Camry 1991

4. Chevrolet bán tải cỡ lớn đời 1999

5. Ford F150 bán tải đời 1997

6. Dodge Ram 2004

7. Dodge Caravan 2000

8. Acura Integra 1994

9. Ford Explorer 2002

10. Ford Taurus 1999

Theo Carscoop