Trong làng xe thế giới, ông Horacio Pagani vốn nổi tiếng là một người đam mê cái đẹp và theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Những chiếc siêu xe Pagani như Zonda và Huayra do chính ông Horacio thiết kế đã phần nào chứng minh điều đó.

Vì thế, nhiều người cứ ngỡ, ông Horacio phải luôn chọn siêu xe Pagani làm bạn đồng hành mỗi khi ra đường. Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy.

Trước đây, cánh săn ảnh từng bắt gặp ông Horacio ngồi sau vô-lăng một chiếc Pagani Zonda tại thiên đường siêu xe Monaco. Giờ đây, khi xuất hiện tại đất nước Chile, nhà thiết kế xe người Argentina lại chọn Lexus LFA làm bạn đồng hành.

Giám đốc Pagani bị bắt gặp lái Lexus LFA 1
Ông Horacio lái Lexus LFA trên đường phố Chile.

Tạm thời, vẫn chưa biết lý do ông Horacio đến Chile. Chỉ biết rằng, ông luôn chọn những chiếc siêu xe hoàn hảo như Pagani Zonda để cầm lái. Bất ngờ thay, siêu xe đó lại là Lexus LFA.

Không mạnh mẽ bằng nhiều siêu xe trên thị trường hiện nay nhưng Lexus LFA cũng rất nổi tiếng. Có thể nói, LFA là minh chứng cho khả năng của hãng Lexus trong việc chế tạo siêu xe.

Lexus LFA được trang bị động cơ V10, dung tích 4,8 lít, sản sinh công suất tối đa 552 mã lực tại 8.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 480 Nm tại 6.800 vòng/phút. Nhờ đó, Lexus LFA có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây và đạt tốc độ tối đa đạt 325 km/h.

Tuy nhiên, Lexus LFA lại bị một số người chỉ trích vì đi kèm giá bán khá cao. Vào thời điểm ra đời, Lexus LFA sở hữu giá bán lên đến 400.000 USD. 

Không dừng ở đó, Lexus LFA còn đi kèm số lượng sản xuất giới hạn, chỉ 500 chiếc. Vì thế, không phải ai đủ tiền cũng có thể sở hữu siêu xe đến từ đất nước mặt trời mọc.