Chủ nhân của bảo tàng là ông K. Sudhakar người Ấn Độ. Ông đã thiết kế, chế tạo ra hơn 150 mẫu xe hơi có kiểu dáng đặc biệt như xe hình camera, đèn dầu, bánh hamburger, mũ bảo hiểm, máy tính, giường đôi, quả bóng đá, bóng tennis, tách đĩa, túi xách, son môi, quyển sách, bút bi... Đáng chú ý những mẫu xe có một không hai này có thể di chuyển “ngon lành” trên đường phố.
 
img
Ông Sudhakar bên cạnh những "đứa con" của mình

Bảo tàng Sudha còn quy tụ hàng chục mẫu xe buýt, xe máy, xe đạp, xe đua với kiểu dáng độc đáo. Hiện ông Sudhakar đang nắm giữ kỉ lục Guinness chiếc xe 3 bánh lớn nhất thế giới. Mất 3 năm để hoàn thành, chiếc xe có trọng lượng 3 tấn, chiều cao 12,7m, chiều dài 11,3m, đường kính bánh xe 5,2m.

Ngay từ thời nhỏ đi học, ông Sudhakar đã có sở thích chế tạo những mẫu xe khác lạ. Năm 14 tuổi, ông đã bắt tay thiết kế một chiếc xe máy đầu tiên. Sudhakar cho biết dù sinh lợi lớn nhưng ông không muốn bán sản phẩm của mình, ông thổ lộ: “đó là niềm đam mê của tôi chứ không phải là nghề kiếm tiền”.

Mỗi ngày bảo tàng xe Sudha thu hút khoảng 1.000 khách đến tham quan. Vào những ngày cuối tuần lượng khách có thể tăng lên gấp đôi.
 
Các sản phẩm tiêu biểu của Sudha:
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
Theo Sudha Car Museum