Roman Abramovich, một trong trong những người giàu nhất nước Nga, đồng thời cũng là chủ sở hữu CLB Chelsea. Ông đang gặp rắc rối với vụ phong tỏa tài sản trong thời gian gần đây.

Tỷ phú Nga vay tiền khắp nơi để bảo dưỡng siêu xe và du thuyền, riêng một siêu du thuyền đốt tương đương hơn 3.400 tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Trước đó, tài sản của Roman Abramovich ước tính khoảng hơn 12 tỷ USD, bao gồm hơn 70 bất động sản trên khắp thế giới, 5 du thuyền trong đó có 2 siêu du thuyền đắt nhất và có kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, 3 máy bay phản lực tư nhân, 2 máy bay trực thăng và bộ sưu tập siêu xe số lượng lớn. Một báo cáo ước tính, tổng số "bộ sưu tập" này trị giá khoảng 3 tỷ USD.

Tỷ phú Nga vay tiền khắp nơi để bảo dưỡng siêu xe và du thuyền, riêng một siêu du thuyền đốt tương đương hơn 3.400 tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 2.

Ở thời điểm hiện tại, Roman Abramovich không thể bán bất kỳ tài sản nào kể trên, trong khi vẫn phải chi trả chi phí vận hành và bảo trì hàng tháng. Chỉ tính riêng siêu du thuyền Eclipse đã mất tới 60 - 150 triệu USD (tương đương khoảng hơn 3.400 tỷ đồng) phí vận hành hàng năm. Cộng với khoản tiền lương cho đội ngũ nhân viên hùng hậu, Roman Abramovich phải chi ít nhất 750.000 USD một tuần, tương đương hơn 17 tỷ đồng.

Tỷ phú Nga vay tiền khắp nơi để bảo dưỡng siêu xe và du thuyền, riêng một siêu du thuyền đốt tương đương hơn 3.400 tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 3.
Tỷ phú Nga vay tiền khắp nơi để bảo dưỡng siêu xe và du thuyền, riêng một siêu du thuyền đốt tương đương hơn 3.400 tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 4.

Theo Luxurylaunches, tỷ phú Roman Abramovich đã phải hỏi vay những người bạn giàu có ở Mỹ và Hollywood 1 triệu USD mỗi người nhằm giải quyết khó khăn.

Tỷ phú Nga vay tiền khắp nơi để bảo dưỡng siêu xe và du thuyền, riêng một siêu du thuyền đốt tương đương hơn 3.400 tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 5.
https://autopro.com.vn/ty-phu-nga-vay-tien-khap-noi-de-bao-duong-sieu-xe-va-du-thuyen-rieng-mot-sieu-du-thuyen-dot-tuong-duong-hon-3400-ty-dong-moi-nam-20220410104701971.chn