Báo An Ninh Thủ Đô đưa tin, Bộ Công an đang tham mưu cho Chính phủ xây dựng Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó quy định rõ các hành vi vi phạm hành chính sẽ bị trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX).

Đáng chú ý, các hành vi vi phạm bị trừ điểm sẽ không bị tước GPLX. Sau khi có Nghị định, Bộ Công an sẽ ban hành Thông tư quy định cụ thể về việc kiểm tra lại kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với những người đã bị trừ hết điểm.

Theo quy định, khi bị trừ hết điểm, người vi phạm sẽ phải học và kiểm tra lại kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chỉ khi đạt đủ điều kiện, điểm mới được cấp lại vào GPLX.

image.jpeg

(Ảnh minh họa)

Để thuận tiện trong việc trừ điểm, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tránh gây nhầm lẫn hoặc phiền hà cho người dân, Bộ Công an sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về vi phạm và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Từ ngày 1/1/2025, khi Luật, Nghị định, Thông tư có hiệu lực, việc trừ điểm sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động và được kết nối với VNeID và Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó, người vi phạm sẽ nhận được thông báo về các hành vi vi phạm bị trừ điểm.

Ngoài ra, Chỉ thị 23 của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiến tới xây dựng văn hóa trong giao thông cũng quy định rõ việc điều khiển phương tiện giao thông không được uống rượu bia.