Khoảng 8h30 sáng ngày 20/2, chiếc xe ô tô 16 chỗ mang BKS 84B – 003.xx do tài xế khoảng 35 tuổi cùng phụ xe chạy trên quốc lộ 1 hướng từ quận Bình Tân về quận Thủ Đức, TP.HCM.

Khi vừa qua cầu vượt An Sương khoảng 200m (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) thì bất ngờ phía đầu xe phát ra tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa bốc dữ dội.

Lúc này, tài xế xe ngay lập tức dừng xe dùng bình chữa cháy mini để xịt nhưng không hiệu quả. Một số tài xế xe khác đang chạy trên đường cùng với người dân thấy cháy cũng đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy chạy đến hỗ trợ và khống chế đám cháy kịp thời.


Chiếc xe 16 chỗ bị bốc cháy.

Chiếc xe 16 chỗ bị bốc cháy.


Bình ắc quy trong xe bị cháy rụi

Bình ắc quy trong xe bị cháy rụi


Hàng dài xe ô tô giậm chân tại chỗ sau khi xảy ra vụ cháy.

Hàng dài xe ô tô giậm chân tại chỗ sau khi xảy ra vụ cháy.

Rất may không có người bị thương sau vụ cháy. Tuy nhiên do chiếc xe bị cháy dừng đỗ chiếm hết 1 phần đường khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Đến khoảng gần 10h, chiếc xe vẫn chưa được di chuyển khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do nổ bình ắc quy.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ