Theo số liệu của Tổng cục hải quan, trong tháng 7/2015, cả nước đã nhập khẩu 9,5 nghìn ô tô nguyên chiếc; chỉ giảm nhẹ 1,8% về lượng so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2015, lượng xe ô tô nguyên chiếc cả nước nhập về là 64,42 nghìn chiếc, tăng mạnh 104,7% với trị giá đạt 1,71 tỷ USD, tăng mạnh 152,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 7 tháng, giai đoạn năm 2012 - 2015 (Nguồn: Tổng cục hải quan).

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 7 tháng, giai đoạn năm 2012 - 2015 (Nguồn: Tổng cục hải quan).

Số liệu thống kê chi tiết cho thấy, Trung Quốc vẫn là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2015 với hơn 18 nghìn chiếc; tăng mạnh 204% so với cùng kỳ năm trước. Đa số xe nhập từ Trung Quốc là các loại xe tải.

Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với 14,2 nghìn chiếc, tăng 54,3%; Thái Lan với 12,1 nghìn chiếc, tăng 99,2%; Ấn Độ với 8,5 nghìn chiếc, tăng 77,5% ... so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại của Việt Nam từ một số thị trường chính trong 7 tháng (Nguồn: Tổng cục hải quan).

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại của Việt Nam từ một số thị trường chính trong 7 tháng (Nguồn: Tổng cục hải quan).

Theo Thảo Anh - CafeF/Trí thức trẻ