Một điều đáng nói là khu vực này rất ít thợ sửa xe và đúng vào chủ nhật ngày nghỉ nên các chủ xe rất khó gọi được thợ đến sửa.

Một trong những mẹo mà dân địa phương có kinh nghiệm lái xe ở đây chỉ cho các lái xe là tiến hành đổ nước sôi vào cốc lọc dầu.

Tuy nhiên rất ít xe có thể nổ máy trở lại được, do dầu bị đông cả trong hệ thống ống dẫn. Một số xe nổ được máy lái xe phải chạy vòng trong thành phố cả giờ đồng hồ để cho xe hoạt động lại bình thường mới dám đi đường xa, không dám tắt máy vì sợ đề lại sẽ không nổ.

Đặc biệt có nhiều tài xế còn phải đốt lửa và dùng lò than để hơ bình dầu cho tan ra mới đi được.

Theo kinh nghiệm của những người đi xe lâu năm ở đây là với thời tiết này đối với những xe chạy dầu cần phải thường xuyên dậy nổ máy một lúc trong đêm đến sáng mới nổ máy xe được.


Xe tải phải đốt bình dầu mới hoạt động được.

Xe tải phải đốt bình dầu mới hoạt động được.

Theo Lê Mỹ

Infonet