Theo thống kê ban đầu của Top 7 DN bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần bảo hiểm xe cơ giới lớn nhất hiện nay, ít nhất là có khoảng 250 ô tô đã bị hư hỏng chủ yếu do cành cây hoặc các vật dụng khác như thanh sắt, mái tôn rơi vào trong giông lốc khủng khiếp diễn ra tại Hà Nội ngày 13/6.

Hiện các doanh nghiệp bảo hiểm đang thống kê số tiền bồi thường các xe hư hỏng trong vụ giông lốc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết, PTI có 40 xe ô tô của khách hàng bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại ước tính là 500 triệu đồng.

Để kịp thời hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả, PTI đã huy động toàn bộ đội ngũ giám định viên tại khu vực Hà Nội kịp thời đến địa điểm tai nạn để hỗ trợ khách hàng ngay từ tối ngày 13/6. Toàn bộ số xe ô tô bị hỏng hóc đã được đưa tới gara để sửa chữa.

PTI cũng đã yêu cầu các gara liên kết để ưu tiên sửa chữa sớm cho những khách hàng bị thiệt hại trong đợt giông lốc này. Đến chiều ngày 15/6, đa phần những xe ô tô bị tổn thất nhẹ đã lấy được xe ra xưởng.

Đối với các khách hàng bị thiệt hại về tài sản, PTI cũng đã cử cán bộ đến tư vấn cho khách hàng các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả. Tính đến hết ngày 15/6, có 3 khách hàng PTI bị tổn thất về tài sản với tổng thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Cán bộ của PTI đang hướng dẫn khách hàng hoàn tất các thủ tục cần thiết để xem xét giải quyết bồi thường, giúp khách hàng nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, lãnh đạo Bảo hiểm Bảo Việt cũng cho biết, đối với nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm Bảo Việt có 66 xe ô tô bị tổn thất trong vụ giông lốc, ước tính thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã thực hiện việc hướng dẫn khách hàng phối hợp để khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết cho việc xét giải quyết bồi thường tổn thất kịp thời.

Đồng thời, Bảo Việt thông báo tới các garage hợp tác với mình tại địa bàn về việc cử nhân viên trực tại xưởng, tăng cường nhân lực hỗ trợ và giải quyết ngay các trường hợp phương tiện bị hư hỏng do giông lốc khi được đưa vào xưởng./.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam