Theo thông tin từ ban tổ chức của triển lãm ô tô Quốc tế Việt Nam 2015, trong 5 ngày diễn ra triển lãm với sự góp mặt của 9 nhà nhập khẩu ô tô bao gồm Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Luxgen, MINI, Porsche, Renault và BAIC, đã có 70 ngàn lượt khách đến tham quan. Tổng số xe trưng bày tại triển lãm của 9 thương hiệu là 50 xe, gần 200 hợp đồng đã được ký kết.

Đây được coi là thành công bước đầu của VIMS đầu tiên được tổ chức, và cũng là thước đo đánh giá mức độ thu hút của xe sang nhập khẩu với khách hàng miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng.

Chỉ tính riêng thương hiệu Audi đã đóng góp tới gần 1/4 doanh số cho cả triển lãm, với tổng cộng 45 đơn hàng được ký kết. Đến với VIMS 2015, Audi là thương hiệu có sự chuẩn bị và triển khai rầm rộ nhất, với dàn đại sứ thương hiệu nổi tiếng xuất hiện trải đều suốt 5 năm ngày triển lãm. Audi cũng trưng bày toàn bộ các mẫu xe đang bán của Audi ở Việt Nam với hơn 10 sản phẩm, trong đó, có 2 mẫu mới là Q3 và Q7.

Thương hiệu Renault cũng thông báo thành công ngoài dự kiến, khi bán được 37 xe: 12 chiếc Duster, 9 chiếc Sandero, 4 Logan, 5 Megane, 5 Koleos và 2 Latitude. Có thể thấy rõ sự thành công của Renault trong việc thu hút thêm khách hàng mới, sau khi tung ra bộ 3 sản phẩm mới ở phân khúc thấp hơn.

Cũng cần phải nói thêm, con số tổng 200 xe có vẻ như còn quá nhỏ về quy mô so với triển lãm ô tô Việt Nam VAMA Show diễn ra năm ngoái 2014, khi chỉ tính riêng thương hiệu xe sang Mercedes-Benz tại đó đã bán được 200 xe. Nhưng so với VIMS, VAMA 2014 tổ chức ở thị trường Sài Gòn có tập quán tiêu dùng khác biệt, thời gian triển lãm cũng diễn ra dài hơn và quy mô triển lãm lớn hơn nhiều.

Trong khi đó, thời gian diễn ra triển lãm VIMS 2015 khá ngắn (4ngày, trừ ngày đầu tiên dành cho báo chí), với không gian triển lãm nhỏ hẹp và đơn điệu của Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu trưng bày của các hãng, thì những con số như trên đã chứng minh được sự nỗ lực của các đơn vị tham gia.

Được biết, VIMS 2015 có lẽ cũng là triển lãm xe hơi cuối cùng diễn ra tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, do đã có kế hoạch phá bỏ triển lãm này và di dời sang địa điểm khác rộng rãi hơn.