Với chủ đề “Sống cùng chuyển động” – Triển lãm Ô tô Việt Nam 2015 ( VMS 2015), đã khai mạc vào sáng nay tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Tp. Hồ Chí Minh. Triển lãm năm nay được đánh giá kém hấp dẫn hơn với ngập tràn các mẫu xe phổ thông, ít siêu phẩm tốc độ, xe thể thao và siêu xe hơn các năm trước.

Trong bối cảnh đó, chiếc xe thế thao cơ bắp đến từ Mỹ Chevrolet Corvette C7 Stingray vụt lên như một điểm sáng. Sự xuất hiện của chiếc xe thể thao đến từ Mỹ sẽ là nhân tố chính giúp gian hàng Chevrolet thu hút nhiều khách tham quan.


Corvette C7 Stingray nổi bật trong gian hàng Chevrolet tại triển lãm.

Corvette C7 Stingray nổi bật trong gian hàng Chevrolet tại triển lãm.

Trước đó, vài hình ảnh về quá trình khui công chiếc xe này tại cảng được truyền trên mạng xã hội, nhưng với cơn bão của gần 30 chiếc siêu xe liên tục đổ bộ vào thị trường Việt Nam, thì nhiều người mê xe lại nghĩ ngay đến một tay chơi nào đó nhập về.


Đây cũng là chiếc Corvette thế hệ mới đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước đó những chiếc Corvette xuất hiện thuộc phiên bản C6.

Đây cũng là chiếc Corvette thế hệ mới đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước đó những chiếc Corvette xuất hiện thuộc phiên bản C6.

Corvette C7 Stingray xuất hiện trong triển lãm thuộc phiên bản mui cứng (Coupe) đời 2015, xe có kích thước tổng thể, chiều dài 4.493 mm, chiều rộng 1.877 mm và chiều cao 1.240 mm. Chiều dài cơ sở 2.710 mm. Ngoại thất nổi bật trong tông màu đỏ tươi cùng những chi tiết màu đen đối lập như hốc gió bên hông cửa, la-zăng, cản sau, ốp gương hay đuôi cá phía sau. Trần xe được làm bằng chất liệu carbon cao cấp.

img

Nội thất nổi bật trong bộ ghế da cao cấp Napa màu đỏ bắt mắt, hai ghế đều có chức năng chỉnh điện 8 hướng và nhớ vị trí ghế ngồi, ngoài ra, màn hình cảm ứng 8 inch ở vị trí trung tâm, hệ thống âm thanh Bose 10 loa hay vô lăng 3 chấu da cao cấp đen, cùng điểm nhấn đường chỉ may tinh xảo màu đỏ, giúp "nội y" chiếc xe thể thao trở nên ấn tượng.

Nội thất được bọc da Napa cao cấp, cùng điểm nhấn là ba tông màu đỏ, đen và carbon.
Nội thất được bọc da Napa cao cấp, cùng điểm nhấn là ba tông màu đỏ, đen và carbon.

C7 Stingray là mẫu xe mạnh nhất trong dòng Corvette khi sử dụng động cơ V8, dung tích 6.2 lít, sản sinh công suất cực đại 460 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng phút và mô-men xoắn cực đại 630 Nm tại vòng tua 4.600 vòng phút. Hộp số tự động 7 cấp, tích hợp thêm lẫy chuyển số trên vô lăng. Chiếc xe thể thao đến từ Mỹ, mất 3,7 giây đạt vận tốc 100 km/h từ vị trí xuất phát.

Động cơ V8, dung tích 6.2 lít, sản sinh công suất cực đại 460 mã lực.
Động cơ V8, dung tích 6.2 lít, sản sinh công suất cực đại 460 mã lực.

Chevrolet Corvette C7 Stingray được trang bị nhiều tính năng an toàn như hệ thống chóng bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo TCS mọi tốc độ, kiếm soát độ bám đường ở tốc độ cao (PTM) hay chống trượt vi sai cầu sau điện tử, cảnh báo áp suất lốp (TPMS), camera lùi cùng túi khí trước và bên hông.


Một vẻ đẹp đậm chất thể thao kiểu Mỹ toát lên từ Corvette Stingray khi nhìn từ phía sau.

Một vẻ đẹp đậm chất thể thao kiểu Mỹ toát lên từ Corvette Stingray khi nhìn từ phía sau.

Tại thị trường Mỹ, Corvette Stingray phiên bản Coupe có giá 51.995 USD, trong đó nếu muốn trang bị thêm nhiều gói option cao cấp khách hàng phải trả thêm từ 2.800 USD đến gần 20.000 USD. Chiếc Stingray xuất hiện trong triển lãm được trang bị thêm la-zăng màu đen bóng kết hợp kẹp phanh màu đỏ tổng giá 1.000 USD tương đương 22 triệu đồng.

img

Thế hệ đầu tiên của những chiếc Corvette được sản xuất vào năm 1953 với tên mã C1 và đến nay chiếc xe thể thao cơ bắp Mỹ, đã trải qua 7 thế hệ, trong đó thế hệ mới, C7 được sản xuất từ năm 2014 và từng nổi tiếng khi bản concept xuất hiện trong siêu phẩm Transformer. Tại Việt Nam những chiếc xe thể thao Corvette xuất hiện trước đó thuộc phiên bản C6 và được nhiều người chơi xe độ lại lạ mắt.