J.D. Power và Hiệp hội đã đưa ra bản Nghiên cứu về khả năng giữ chân khách hàng Mỹ năm 2008, trong đó Honda đứng đầu danh sách. Nghiên cứu này dựa trên tỉ lệ phần trăm số lượng khách hàng tiếp tục lựa chọn cùng một nhãn hiệu xe họ đã sử dụng khi thay mới xe cộ.

Theo thống kế, 64,7% khách hàng của Honda tiếp tục quay lại sử dụng xe của hãng khi quyết định thay xe mới. Với con số này, Honda đã đánh bại Toyota, với 63,2%, để dành vị trí dẫn đầu. Lexus đứng thứ 3, theo sau đó là Mercedes-Benz và BMW.

Trả lời phỏng vấn của Automotive News, Giám đốc nghiên cứu sản phẩm của J.D. Power, ông Debbie Ortuno cho biết; “Honda vốn nổi tiếng là hãng chuyên sản xuất xe có độ an tòan cao và giữ giá.” Do vậy, với bối cảnh hiện nay, dòng xe tiết kiệm nhiên liệu của Honda đã không bị tổn thương bởi khủng hoảng kinh tế.

Chỉ 11 hãng sản xuất ô tô lớn có tỉ lệ phần trăm thống kê vượt quá mức trung bình 48%, 4 trong số đó đã thuộc về Nhật Bản.
 
Theo Leftlanenews