Thành phố Thiên Tân sẽ hạn chế xe hơi tư nhân chạy trên đường nhằm giảm kẹt xe và chống ô nhiễm không khí đang bủa vây.

Cổng thông tin Chính phủ Trung Quốc cho biết từ ngày 16-12, chính quyền Thiên Tân sẽ hạn định số lượng biển số cấp cho xe mới mua bằng cách yêu cầu người mua xe phải tham gia xổ số hoặc đấu giá để lấy biển số.

Giám đốc Cơ quan quản lý giao thông Thiên Tân, ông Miêu Hồng Vĩ, cho biết từ ngày 1-3-2014, thành phố này sẽ cấm xe hơi tư nhân chạy trên đường theo ngày trùng với hai số cuối trên biển số xe. Xe máy không mang biển số Thiên Tân sẽ không được vào thành phố này buổi sáng và giờ cao điểm chiều tối. Năm 2012, Thiên Tân có khoảng 2,36 triệu xe hơi tư nhân, tăng 1,2 triệu trong vòng bảy năm qua.

Khí thải từ xe cộ được cho là nguyên nhân chính gây tình trạng ô nhiễm khói bụi dai dẳng ở Thiên Tân, Bắc Kinh và các thành phố khác tại miền bắc Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu đã giới hạn số lượng xe đăng ký mới hằng năm bằng cả hai hình thức đấu giá hoặc xổ số để lấy được biển số xe.

Theo Tuổi trẻ