Trái ngược với tình trạng giảm lượng xe bán ra tại nhiều thị trường, lục địa già lại mang về tin vui cho Toyota khi doanh số tăng nhẹ trong nửa đầu năm 2011. Nếu như doanh số bán hàng của Toyota tại Mỹ giảm 24,1% tính từ tháng 1-6/2011 thì lượng xe đến tay người tiêu dùng Châu Âu lại cải thiện 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Toyota đã phân phối thành công 403.656 chiếc xe tại thị trường lục địa già trong 6 tháng đầu năm 2011.

"Chúng tôi rất mừng khi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm 2011 tại Châu Âu. Tỷ lệ tăng trưởng 3% đã chứng minh sức hút của dòng sản phẩm Toyota, đặc biệt là xe hybrid. Bên cạnh đó, doanh số bán hàng tăng nhẹ còn chứng minh tinh thần chiến đấu kiên cường của Toyota tại cả Châu Âu lẫn thị trường toàn cầu", ông Didier Leroy, chủ tịch kiêm CEO Toyota Châu Âu, phát biểu.
 
img
CT 200h góp công lớn trong việc kéo doanh số của Lexus đi lên tại Châu Âu.

Ngoài ra, Toyota còn đón nhận thêm tin vui khi dây chuyền sản xuất xe đã trở lại hoạt động bình thường từ đầu tháng 6 vừa qua tại tất cả các nhà máy Châu Âu. "Chúng tôi đang tăng tốc quá trình lắp ráp xe để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ít nhất, chúng tôi vẫn có thể duy trì sản lượng theo đúng kế hoạch đề ra từ trước cho năm nay. Chúng tôi tự tin về khả năng tăng doanh số bán hàng tính theo năm", đại diện Toyota Châu Âu khẳng định thêm.

Không chỉ tập đoàn mẹ Toyota, ngay cả nhãn hiệu con Lexus cũng "ăn nên làm ra" với doanh số bán hàng tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái tại Châu Âu. Nhờ nhu cầu của người tiêu dùng dành cho mẫu xe hybrid CT 200h mới, Lexus đã bán được tổng cộng 21.983 xe trong 6 tháng đầu năm 2011 tại Châu Âu. Trong đó, riêng Lexus CT 200h chiếm con số 7.586 chiếc.

Theo Autoevolution