Toyota, hãng xe hơi lớn nhất Nhật Bản hôm qua khẳng định rằng họ sẽ kiếm đuợc khoảng 780 tỉ Yên tiền lãi trong năm nay so với con số 760 tỉ của năm ngoái kể cả doanh số có thể giảm đôi chút từ 22 nghìn tỉ Yên xuống 21.3 nghìn tỉ.

Mặc dù vẫn đang chịu tổn thất từ sự tăng giá của đồng Yên, sự bất trắc với Trung Quốc và sự bất ổn của kinh tế Châu Âu, nhưng những cố gắng về cắt giảm chi phí không mệt mỏi của Toyota đã giúp công ty được coi là mẫu mực này vẫn căng buồm trong cơn bão suy thoái.

“Chúng tôi buộc phải tối ưu hóa mọi chi phí và cắt giảm bớt những bộ phận chưa thực sự cần thiết để bù vào những tổn thất nói trên”, một quan chức Toyota cho biết.

Công ty có đại bản doanh tại tỉnh Aichi này dự định bán được khoảng 8.75 triệu xe trong năm nay, con số đủ để Toyota giữ vững vị trí số một thế giới, cái ghế mà vài năm trước thuộc General Motors và Volkswagen.

Tham vọng thì tràn trề nhưng thực chất Toyota cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản khác phải đã và đang hứng chịu những thiệt thòi đáng kể trong sản xuất và kinh doanh sau vụ tranh chấp với Trung Quốc quần đảo Điều Ngư Đài, hay Senkaku trong tiếng Nhật.

Trong khi Nissan hai tuần trước phải cắt tới 20 phần trăm doanh số kỳ vọng tại đại lục và chuyển bớt nhà máy sang Thái Lan, Toyota hôm qua cũng nói rằng sẽ phải chấp nhận con số 200 ngàn xe không bán được tại đây trong năm nay, đồng nghĩa với việc sẽ bị thiệt khoảng 30 tỉ Yên.