Theo tờ Nikkei, tập đoàn Toyota có thể chịu thua lỗ liên tiếp lần thứ 2 trong năm tài chính 2009, tính từ ¼. Dự báo, khoản thua lỗ có thể lên tới 500 tỷ yên (5 tỷ USD.  

Toyota cho biết năm tài chính 2008 (kết thúc vào 31/3/2009), hãng lần đầu tiên chịu thua lỗ 450 tỷ yên (khoảng 4,5 tỉ USD). 

Theo tờ Nikkei Daily, thu nhập năm tài chính 2009 được dự đoán sẽ giảm 20 nghìn tỷ yên – thấp hơn một chút so với con số 21 nghìn tỷ yên năm ngoái. 

Toyota dự tính sản xuất 6.5 triệu xe cho năm tài chính mới bắt đầu. Nếu vậy đây sẽ là lần đầu tiên hãng giảm số lượng xe từ 7 triệu chiếc. 

Dự đoán này được đưa ra do ngành ôtô Mỹ khôi phục chậm chạp, thị trường xe Nhật và Châu Âu cũng trong tình trạng trì trệ, và là hậu quả của tỷ giá đồng yên tăng lên so với USD và đồng Euro. Sự mạnh hơn của nội tệ cũng làm giảm tính cạnh tranh của hàng hóa Nhật ở thị trường nước ngoài.  

Năm ngoái, Toyota đã vượt qua General Motors trở thành nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới. nhưng chỉ vì doanh số của gã khổng lồ Mỹ tự sụt giảm nhanh chóng.

Toyota đã có nhiều biện pháp để đối mặt với tình hình kinh tế khủng hoảng hiện nay. Hãng đã giảm sản lượng, cắt bớt nhân công và bổ nhiệm chủ tịch mới – thành viên của gia tộc Toyota- để đối đầu với lần khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay.
 
Theo Nikkei