Toyota đang “tăng tốc” phát triển động cơ sạch nhằm giữ vị thế đứng đầu trong công nghệ bảo vệ môi trường và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu ngày càng khắt khe của luật Khí thải quốc tế trong nỗ lực giảm khí carbon toàn cầu trong thập kỷ tới.

Toyota đã “định cư” tại Mỹ từ năm 1957 và hiện có tới 13 nhà máy đang hoạt động tại nước này. Cho tới nay, hầu hết các dự án nghiên cứu của Toyota đều được tiến hành bởi các chuyên gia người Nhật và các chuyên gia ở một số khu “vệ tinh” khác tại Úc và Đức.

Lãnh đạo viện nghiên cứu TRI-NA là tiến sĩ Noboru Kikuchi, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển thí nghiệm của Toyota tại Nhật. Dự án sẽ được tiến hành tại khu công nghệ Toyota Ann Arbor. Khởi đầu, Toyota sẽ cần 35 chuyên gia cùng các nhân viên hành chính, sau đó tăng lên 65 người cho tới năm 2010 và cộng thêm 43000 nhân công Toyota tại Bắc Mỹ. Trong tương lai, hãng vẫn sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất và “tấn công” thị trường Bắc Mỹ.

Theo Leftlanes