Trong thời buổi hiện tượng nóng lên toàn cầu và hiệu ứng nhà kính liên tục được nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hybrid có lẽ là công nghệ phát triển nhanh nhất trong ngành ô tô hiện nay, từ những chiếc xe Toyota Prius thông thường đến dòng thể thao Fisker Karma sang trọng.  
 
img
Một chiếc Prius tại thôn quê nước Pháp

Tuy nhiên, điểm hạn chế của công nghệ hybrid cho đến thời điểm này lại là sự thiếu hụt các điểm sạc, vốn không thể thiếu đối với xe hybrid như những trạm xăng đối với xe chạy xăng vậy. Điều này chỉ có thể đạt được khi có sự hợp tác của cả hãng sản xuất ô tô và các công ty cung cấp năng lượng. 

Hôm qua, Toyota đã tiến thêm một bước nữa vào thị trường Pháp bằng 100 chiếc xe hybrid chạy thử bằng ắc quy liti với các trạm sạc đặt tại vị trí thuận tiện trên đường.
 

img

Chương trình cộng tác ‘xanh’ này do Toyota kết hợp cùng với EDF (Bộ Điện lực Pháp) từ năm 2007, mở rộng sang Anh vào năm 2008 và sắp tới sẽ tiến về Nhật, sang Mỹ cuối năm nay. 

Sự cộng tác này quả là có lợi cho cả đôi bên. Toyota có thể điều tra sâu hơn về công nghệ và đánh giá hoạt động của dòng xe Plug-in Hybrid. Bộ Điện lực Pháp lại muốn đánh giá những lựa chọn cho hệ thống cung cấp các trạm sạc điện cho xe hybrid của mình, chuẩn bị cho việc mở rộng thương mại hóa trong tương lai. 
 

img

Khởi đầu, Toyota sẽ cho một vài công ty trong vùng Strasbourg thuê xe hybrid của mình trong vòng 3 năm. Chương trình này còn được Cục quản lý Năng lượng và Môi trường Pháp hỗ trợ về tài chính theo lời kêu gọi cho dự án phát triển phương tiện ít khói thải. 

Hệ thống sạc của EDF sẽ đảm bảo sạc an toàn, có khả năng nhận dạng phương tiện và tính hóa đơn tiền sạc với hàng trăm điểm sạc tại nhà, khu đỗ xe và bên đường.

Xe hybrid đang dần dần đi vào cuộc sống bằng những bước tiến chậm mà chắc.

Theo Gizmag