Ở thời nào cũng vậy, những siêu xe luôn là những chiếc xe hấp dẫn nhất. Nếu như bây giờ mỗi năm có hàng chục siêu xe mới ra đời và tất cả đều đạt tốc độ khủng khiếp, thì trong mười năm của thập niên 1960, không có nhiều siêu xe được sản xuất. 7 chiếc xe dưới đây là những siêu xe hàng đầu của thập niên 1960.  

7. 1965 AC Shelby Cobra 427
 
img

Động cơ V8 với dung tích 4.277cc, công suất cực đại của Shelby Cobra 427 là 410 mã lực. Tốc độ tối đa của Shelby Cobra 427 là 265 km/h, mất 4.2 giây để siêu xe này tăng tốc từ 0 tới 100 km/h. Shelby Cobra 427 nặng 1.147 kg. Cho đến nay siêu xe này vẫn là một biểu tượng của siêu xe Mỹ, nếu bạn có may mắn tìm được một chiếc Shelby Cobra 427 trong giai đoạn hiện nay thì giá của nó cũng không hề rẻ, từ 200.000 đến 500.000 USD.

6. 1965 Aston Martin DB5
 
img

Động cơ có dung tích xi-lanh 4.0 lít giúp Aston Martin DB5 có thể đạt được công suất 282 mã lực, tốc độ tối đa 233 km/h. Mất 7.1 giây để Aston Martin DB5 tăng tốc tới 100 km/h. Chiếc xe này khá nặng với trọng lượng tới 1.633 kg. Tổng cộng chỉ có 1.021 chiếc DB5 được Aston Martin xuất xưởng, trong gian đoạn 1963-1965. DB5 nổi tiếng nhờ xuất hiên trong series phim ăn khách “điệp viên 007”. 

5. 1964 Jaguar E-Type (Series 1)
 
img
Đây là một trong những siêu xe nhanh nhất của thập niên 1960. Trang bị động cơ 4.2 lít, công suất tối đa 265 mã lực. Tốc độ tối đa của E-Type lên tới 241 km/h, tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong 8 giây. Trọng lượng của E-Type là 1.361 kg. E-Type được xuất xưởng trong giai đoạn 1961-1975, tổng cộng đã có 70.000 chiếc E-Type xuất xưởng. Enzo Ferrari, người sáng lập hãng siêu xe Ferrari đã từng nói “E-Type là chiếc xe đẹp nhất từng được sản xuất”. 
 
4. 1968 Alfa Romeo 33 Stradale
 
img

Mặc dù chỉ trang bị động cơ V8 2.0 lít, nhưng Alfa Romeo 33 Stradale có được công suất tới 230 mã lực, khi được nâng cấp công suất này là 270 mã lực. Tốc độ tối đa của Alfa Romeo 33 Stradale là 260 km/h, tăng tốc từ 0 tới 100 trong 5.5 giây. Alfa Romeo 33 Stradale có trọng lượng rất nhẹ - chỉ 700 kg. Chỉ có 18 chiếc Alfa Romeo 33 Stradale được xuất xưởng vào năm 1968, giá bán của Alfa Romeo 33 Stradale lúc đó là 17.000 USD. Các bạn nên biết thêm rằng giá trung bình của một chiếc xe trong năm 1968 chỉ là 2.822 USD. 

3. 1965 Ford GT40 Mark I
 
img

Ford GT40 Mark I là phiên bàn đầu tiên của siêu xe GT nối tiếng của Ford. Trang bị động cơ V8 4.6 lít, công suất 335 mã lực, tốc độ tối đa 263 km/h, tăng tốc tới 100 km/h trong 5.3 giây. Trọng lượng của Ford GT40 Mark I là 908 kg, đây cũng là một con số rất ấn tượng nếu so với những chiếc Ford GT được xuất xưởng gần đây. Xuất xưởng năm 1966 với giá bán 17.000 USD, hiện nay vẫn có những chiếc Ford GT40 Mark I được đem ra bán đấu giá và lần gầy đây nhất chiếc Ford GT40 Mark I đã được bán với giá 2,3 triệu USD. 

2. 1962 Ferrari 250 GTO
 
img

Đây là một trong những siêu xe danh tiếng nhất mọi thời đại của Ferrari. Ferrari 250 GTO trang bị động cơ V12 3.0 lít, công suất tối đa Ferrari 250 GTO đạt được là 296 mã lực, tốc độ tối đa 279 km/h, tăng tốc tới 100 km/h trong 6.2 giây. Ferrari 250 GTO nặng 1.043 kg. Ferrari 250 GTO được thiết kế dựa trên chiếc Ferrari 250 GT SWB, với mục đích để tham gia các giải GT. Chỉ có 39 chiếc Ferrari 250 GTO từng được xuất xưởng, ở thời điểm đó giá bán của mỗi chiếc Ferrari 250 GTO là 18.000 USD. Nhưng hiện nay trong các cuộc đấu giá, chiếc Ferrari 250 GTO có thể được bán với giá trên 10 triệu USD. 

1. Lamborghini Miura P400S
 
img

Chiếc xe đứng đầu danh sách siêu xe của thập niên 1970 là Lamborghini Miura P400S. Trang bị động cơ V12 3.9 lít, công suất tối đa của Miura P400S là 370 mã lực. Xe có tốc độ tối đa 282 km/h, tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong 6.0 giây. Trọng lượng của Miura P400S là 1.245 kg. Miura P400S được xuất xưởng trong giai đoạn 1968-1971, có tổng cộng 338 chiếc đã xuất xưởng. Đến nay Miura P400S vẫn là một trong những siêu xe đẹp nhất thế giới và là một trong những chiếc xe bắt đầu cho một kỷ nguyên siêu xe mới.
 
img

 
Theo Fastestcar