Tới tháng 4/2009, phiên bản Panamera 2009 sẽ lên dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Leipzig, Đức. Porsche Panamera có “sứ mạng” đánh bại đối thủ mạnh Mercedes CLS 2009 đang “tung hoành” tại thị trường Châu Âu.

Chiếc "coupe 4 cửa"* có chiều dài 5 m, rộng 2 m và nặng 1.800 kg. Porsche còn trang bị hai kiểu dẫn động: cầu sau RWD hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Giá Panamera tại châu Âu sẽ dao động từ 126.000 ( đối với loại RWD) USD đến 197.000 USD (đối với loại AWD).

Theo tờ AutoTelegraaf, Porsche có khả năng sản xuất 26.000 chiếc mỗi năm nhưng công suất dự kiến ban đầu chỉ khoảng 20.000 chiếc.

Có nhiều tuỳ chọn cho khách hàng: Loại động cơ xăng 3,6 lít V6, công suất 300 mã lực hoặc bản 4,8 lít V8 cho công suất 405 mã lực. Riêng bản cao cấp nhất là loại 4,8 lít V8 turbin tăng áp, công suất 502 mã lực.

Tuy nhiên, phải đợi đến năm 2010, model lắp động cơ V6 mới ra mắt thị trường và một năm sau đó là phiên bản hybrid. Hiện, các thông số chi tiết về tính năng mới hiện vẫn được giấu kín.
 
Porsche Panamera 2009
Porsche Panamera 2009
 
* "Coupe 4 cửa": Cách gọi của nhà sản xuất. Thực tế, "coupe" là từ chỉ kiểu xe 2 cửa, 4 chỗ.
Theo Leftlane