Ngày 22/7, Chủ tịch Hiệp hội ôtô Malaysia (MAA), bà Aishah Ahmad, cho biết, có những dấu hiệu tích cực từ thị trường cho thấy lượng bán hàng trong nửa cuối năm 2013 sẽ vẫn duy trì mức tăng trưởng so với nửa đầu năm do nhu cầu của người dân thường gia tăng vào cuối năm.

Bà Aishah Ahmad cho rằng nhu cầu sẽ tăng do khuyến mại trong dịp lễ hội và những chương trình chọn gói của nhà sản xuất vào dịp cuối năm. 

Phát biểu với báo chí ngày 22/7, bà Aishah Ahmad cho biết: "Lượng bán hàng tháng trong bốn tháng đầu năm nay đều cao hơn năm 2012. Xu hướng tăng chỉ bị dừng lại vào tháng Năm do ảnh hưởng từ cương lĩnh tranh cử của các đảng đều hứa sẽ giảm giá ôtô, khiến khách hàng lưỡng lự chờ đợi."

Thị trường có dấu hiệu cải thiện vào tháng Sáu trở đi do những tranh luận từ những bên liên quan cùng với những chiến dịch khuyến mại lớn của các thành viên MAA. 

Tuy nhiên bà cũng cho rằng "nửa cuối năm 2013 sẽ là thời điểm khó khăn đối với ngành công nghiệp ôtô trong bối cảnh dự báo của Ngân hàng Trung ương Malaysia cho rằng nên kinh tế sẽ tăng trưởng ở mức 5-6%."

Bà Aishah cũng không hy vọng chính phủ sẽ giảm những loại thuế đang áp dụng trong bản ngân sách sắp tới, vì động thái này có thể làm ảnh hưởng tới nguồn thu của đất nước từ những loại thuế đang áp dụng hiện mang lại khoảng 7 tỷ RM (3,3 tỷ USD) mỗi năm. 

Trong sáu tháng đầu năm 2013, đăng ký trong phân khúc xe chở khách tăng 3,8% đạt 275.991 xe, trong khi phân khúc xe thương mại tăng 6% đạt 37.497 xe. 

Tổng số lượng đăng ký mới trong sáu tháng đầu năm tăng 4,1% đạt 313.418 xe so với 301.269 trong cùng kỳ năm 2012. 

Năm 2012, tổng lượng xe bán ra của Malaysia đạt 610.000 chiếc. Theo Bộ Giao thông Vận tải Malaysia, tính đến ngày 31/12/2012, Malaysia có 22,7 triệu xe trên đường phố.
Theo TTXVN