Cách đây ít ngày, Mazda đã công bố hãng đã thu được lợi nhuận ròng lần đầu tiên trong vòng năm năm. Theo thông tin được Mazda đưa ra, hãng đã “bỏ túi” 364,3 triệu USD – tương đương khoảng 279,6 triệu Euro, trong năm tài chính 2012. Trong khi đó, năm tài chính 2011, Mazda đã ghi nhận khoản lỗ lên tới 1,14 tỷ USD – tương đương khoảng 870 triệu Euro. Theo Carscoop, cái tên mang tới thành công cho Mazda nhiều khả năng chính là CX-5, chiếc crossover đang rất hút khách của hãng xe đến từ Nhật Bản.

Tuy nhiên, có vẻ như Mazda vẫn chưa biết cách làm hài lòng khách hàng Bắc Mỹ, một trong những thị trường quan trọng nhất của Mazda, minh chứng là việc doanh số bán hàng của hãng tại khu vực này đã giảm nhẹ. Tại Mỹ, doanh số bán hàng của Mazda đã tăng 2%, và đóng góp chính vào thành công này cũng là CX-5. Tính cả thị trường Bắc Mỹ, Mazda đã đạt doanh thu 519,1 triệu USD, tăng đáng kể so với doanh thu 427,8 triệu USD của một năm trước.

Mazda tỏ ra lạc quan hơn trong các năm tiếp theo và dự đoán sẽ đạt mức doanh thu tăng khoảng 11%, đồng thời tăng doanh số bán hàng từ 380.000 xe trong năm 2012 lên con số 415.000 xe trong năm 2013.

Căn cứ để Mazda tin vào thành công chính là chiếc crossover mới, và doanh thu từ chiếc Mazda6 Sedan mới, chiếc xe sẽ được bán ra trong năm nay. Ngoài ra, năm 2013 cũng đánh dấu sự ra đời của chiếc xe Mazda3 Compact, một mẫu xe mà Mazda đặt rất nhiều kỳ vọng.

Cũng theo thông tin đăng tải trên Carscoop, doanh số của Mazda tại châu Âu trong năm 2012 đã giảm 6% so với một năm trước đó, trong khi đó doanh số của hãng đã giảm 2%. Mazda kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng doanh số tới 17% trong năm 2013 tại thị trường châu Âu, với doanh số bán hàng có thể chạm ngường 200.000 xe.

Mazda: Lần đầu có lãi sau 5 năm 1

Mazda: Lần đầu có lãi sau 5 năm 2

Mazda: Lần đầu có lãi sau 5 năm 3

Mazda: Lần đầu có lãi sau 5 năm 4

Mazda: Lần đầu có lãi sau 5 năm 5

Mazda: Lần đầu có lãi sau 5 năm 6

Mazda: Lần đầu có lãi sau 5 năm 7

Mazda: Lần đầu có lãi sau 5 năm 8

Mazda: Lần đầu có lãi sau 5 năm 9

Ảnh:Carscoop