Theo cuốn sách Automotive News' 2008 Global Data Book, với doanh số toàn cầu đạt 3.961.629 chiếc, Hyundai-Kia đã vượt 6 bậc chỉ trong 8 năm

“Chúng tôi vô cùng tự hào khi đạt được thành tựu to lớn như vậy trong một thời gian ngắn”, Ik-Hwan Kim, phó chủ tịch kiêm CEO của Kia Motors nói, “Chúng tôi tập trung tăng chất lượng sản phẩm một cách tối đa trong vòng vài năm qua và những nỗ lực chúng tôi đã được cả công chúng lẫn ngành công nghiệp ghi nhận.”

“Kia sẽ tiếp tục tập trung vào sản xuất xe thế hệ mới chất lượng cao với thiết kế hoàn toàn riêng biệt để giữ vững sự phát triển bền vững trong những năm qua. Là một trong những thương hiệu toàn cầu nổi tiếng, chúng tôi đang có hướng đi mới, với kế hoạch liên tục tăng chất lượng sản phẩm, thiết kế và thân thiện với môi trường”

Tập đoàn đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi thành lập. Hyundai đã xếp thứ 11 khi ngài chủ tịch Hyundai-Kia Mong-Koo Chung trở thành CEO năm 1999. Kể từ khi ông Chung nắm quyền, Kia đã liên tục cải thiện thứ hạng do ông thực hiện một cách mạnh mẽ các kế hoạch toàn cầu hóa sản phẩm thông qua việc xây dựng các nhà máy tại Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Slovakia, Cộng hòa Czech, Nga và Brazil.
 
Kết quả xếp hạng top nhà sản xuất thế giới năm 2007: (Hãng sản xuất : sản lượng (chiếc))

1. Toyota: 9.366.000

2. GM: 8.902.252

3. Volkswagen: 6.191.618.

4. Ford: 5.964.000

5. Hyundai-Kia: 3.961.629

6. Honda: 3.831.000

7. Nissan: 3.675.574

8. PSA/Peugeot: 3.428.400

9. Chrysler: 2.676.268

10. Fiat: 2.620.864

Theo AutoIndustry