Honda vừa công bố lệnh thu hồi đối với 748.000 chiếc Odyssey và Pilot do một lỗi liên quan đến hệ thống túi khí an toàn trên xe, khiến các túi khí phía người điều khiển có thể không bung ra khi có va chạm.

Theo Honda, túi khí bên phía lái xe có thể được lắp không đúng khi thiếu một số đinh tán gắn các nắp nhựa của túi khí. Lỗi này sẽ dẫn đến khả năng các túi khí có thể bung ra không đúng thời điểm khi va chạm xảy ra, tăng nguy cơ chấn thương cho người điều khiển.

Những chiếc xe bị ảnh hưởng bởi lỗi này gồm chiếc Honda Odyssey phiên bản 2011 đến 2013, và Honda Pilot phiên bản 2009 đến 2013. Cũng theo Honda, Không có tai nạn hay thương tích nào xảy ra do lỗi ở hệ thống túi khí trên những chiếc xe này.

Honda sẽ gửi thông báo tới những chủ xe nằm trong diện thu hồi vào giữa tháng 2 tới, các đại lý của hãng sẽ tiến hành kiểm tra xe và nếu cần thiết sẽ thay thế túi khí miễn phí cho khách hàng.

Theo Leftlanenews