Nhiều khả năng, tập đoàn ôtô Honda sẽ đệ trình lên Chính phủ yêu cầu xin hỗ trợ nhằm cứu vớt tình trạng u ám trong kinh doanh gần đây. Phát ngôn viên Akemi Ando cho hay giá trị của khoản vay và thời gian đề nghị lên ngân hàng quốc gia Nhật cho vẫn chưa được quyết định.  

Tin từ  phát ngôn viên của Toyota, ông Tanaka cho biết tập đoàn Mazda Motor cũng đang cân nhắc đề nghị hỗ trợ từ Chính phủ. 

Honda và Mazda sẽ theo chân tập đoàn Toyota, nhà sản xuất ôtô lớn nhất Nhật Bản trong việc tìm kiếm các khoản vay từ Chính phủ, do tác động của “cú đánh” quá lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đến cầu tiêu dùng xe hơi. Doanh số bán ôtô trong tháng 2 tại thị trường Mỹ đã giảm tới mức kỉ lục từ tháng 12/1981 đến nay mà dẫn đầu là tập đoàn GM với mức giảm 53%. 

“Hiện tại, mọi thứ thật là kinh khủng”, Edwin Merner, chủ tịch tập đoàn nghiên cứu đầu tư Atlantis tại Tokyo cho biết. “Đến cuối năm nay, hi cọng những con số này sẽ khả quan hơn, trừ khi tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến xấu đi.”, ông cho biết thêm. 

Trong số những mẫu xe mới của Honda, duy chỉ có mẫu xe nhỏ Fit và chiếc sedan thể thao Acura TSX là đạt được doanh số bán hàng khả dĩ tại Mỹ vào cuối tháng. Tờ Nikkei cho biết, tập đoàn này có thể cần ít nhất 10 tỷ Yên Nhật (102 triệu USD) từ Chính phủ. 

Mazda, nhà sản xuất Nhật Bản đựơc sở hữu một phần bởi tập đoàn Ford Motor, có doanh số bán tại Mỹ đã giảm sút 30% trong tháng 2, tương đương với 16,401 xe. 

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Kaoru Yosano, Nhật Bản sẽ sử dụng một phần dự trữ ngoại hối để Ngân hàng Nhà nước cho các công ty Nhật vay hoạt động tài chính. Bộ Tài chính có thể cho ngân hàng vay khoảng 5 tỷ USD trong tháng này. 

Theo Bloomberg