Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Đội phó Đội tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ kéo dài dịp 30/4 và 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử phạt hơn 5.600 trường hợp lỗi vi phạm giao thông.

Thông tin trên được đưa ra trong cuộc báo cái tình hình và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội vào chiều nay (1/5).

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông về tình hình bảm đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên địa bàn thủ đô đã xảy ra 6 vụ tai nạn làm 6 người chết, 3 người bị thương.

Trung tá Thịnh cho biết: “Qua công tác kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 5.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2 tỷ đồng.”

Cụ thể, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 311 phương tiện (25 ôtô, 285 xe máy, 1 xe ba bánh) và hơn 2.100 bộ giấy tờ, 324 trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe.

Theo Trung tá Thịnh, đối tượng vi phạm chủ yếu là xe ôtô khách, xe con, xe taxi với các hành vi vi phạm dừng đỗ, đi sai làn đường, chở quá số người quy định...

Báo cáo số liệu cho thấy, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý tình trạng xe khách vi phạm với 480 trường hợp trong đó “lỗi” nhồi nhét chở quá số người quy định là 203 trường hợp, vi phạm tốc độ 209, dừng đỗ sai quy định 170...

Riêng với xe con, xe taxi, các Đội Cảnh sát giao thông trên địa bàn thủ đô cũng tiến hành kiểm tra, xử phạt hơn 700 vi phạm. Người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bị xử lý với hơn 1.200 trường hợp.

“Đáng chú ý, trong dịp nghỉ lễ này, trên địa bàn thành phố không xảy ra ùn tắc giao thông xung quanh các bến xe trọng điểm, tuyến Quốc lộ trục chính ra vào thành phố; không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép,” Trung tá Thịnh nhấn mạnh.

Ngoài ra, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông cũng chỉ đạo Đội Quản lý xe làm thêm giờ, tiếp tục hoàn thiện trên 1.300 hồ sơ đăng ký sang tên đổi chủ để kịp thời phục vụ nhân dân.
Theo TTXVN