Mỗi khi ra đường, người dân vẫn nơm nớp lo xe bị dính đinh mặc dù các lực lượng chức năng đã cố gắng “quét sạch” nạn “đinh tặc” trên xa lộ.
Ám ảnh khi ra đường
Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý nạn “đinh tặc” nhưng chỉ được một thời gian ngắn tình trạng này lại bùng phát trở lại và có phần dữ dội hơn trên các tuyến quốc lộ trọng yếu, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.

Loại đinh nhọn có thể chọc thủng săm xe của người dân
Anh Nguyễn Văn Liêm (hiện đang sống tại phường An Phú Đông, quận 12) bức xúc: “Ngày nào tôi cũng phải đi giao hàng qua đoạn đường này. Nhiều khi phải liều chạy len lỏi vào làn đường ô tô để né “đinh tặc”, có ngày tôi cán phải đinh tới 3 lần. Mỗi khi phải chạy qua đây lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ dính phải đinh”.

Một nạn nhân của "đinh tặc"
Cảnh người đi đường dắt bộ vì cán phải đinh vẫn còn tái diễn. Vào giờ cao điểm, có đến 4 - 5 người cùng dắt bộ tìm chỗ vá xe. Tuyến đường dài vài km trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua địa bàn các quận 2, 9, Thủ Đức), có tới hàng chục điểm vá xe “dã chiến” nằm dọc hai bên đường. Nhiều người đi xe bị cán đinh phải trả cái giá “cắt cổ” cho một miếng vá (từ 10 đến 30 ngàn đồng) hoặc săm mới (55 – 70 ngàn đồng).
Gian nan cuộc chiến chống “đinh tặc”
Để trị tận gốc nạn “đinh tặc” UBND Tp. HCM đã có Công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng đấu tranh và ngăn chặn tình trạng “đinh tặc” trên các tuyến quốc lộ trong địa bàn thành phố. Theo đó, Công an thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cấp quận, xây dựng phương án kế hoạch cụ thể để kịp thời đấu tranh với loại hình rải đinh nhằm tăng cường bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Theo ông Thái Văn Sơn, Trưởng Công an phường Tam Bình (quận Thủ Đức), hiện tại phường đã tiến hành kiểm tra và tạm giữ một số dụng cụ của các tiệm sửa, vá xe dọc Quốc lộ 1A vì không có giấy phép kinh doanh hoặc có biểu hiện sai phạm. Đồng thời, phường còn cử lực lượng đi tuần tra, mai phục và dọn đinh trên đường.
Theo Trung tá Võ Văn Tài, Trưởng Công an phường An Phú Đông (quận 12), cơ quan này cũng đang tập trung lực lượng mai phục và tuần tra để truy quét nạn “đinh tặc” ở địa bàn sở tại.
Tuy nhiên, một khó khăn khá lớn mà các ngành chức năng đang gặp phải là lực lượng tuần tra địa phương còn quá mỏng nên chưa thể bố trí tốt ở tất cả các điểm nóng. Mặt khác, các chiến sĩ công an hầu hết là người địa phương nên khi ra quân, các đối tượng xấu đã biết mặt và kịp thời chuyển địa bàn hoạt động.
Trước mắt, ngoài việc tăng cường tuần tra, cơ quan chức năng địa phương kiên quyết không cho người ngoài địa phương thuê mặt bằng mở cửa hàng sửa xe mới nhằm xiết chặt công tác quản lí trên từng địa bàn.
Theo Dân Trí