Hành động phá hoại này đã trở thành "truyền thống" trong đêm giao thừa trong 20 năm gần đây tại các khu ngoại ô Pháp được miêu tả như một cách giải tỏa các ức chế của một tầng lớp thanh niên thất học và thất nghiệp tại một trong những quốc gia hàng đầu Châu Âu này.

Ngoài ra, hành động này cũng được xem là một cách để giới tội phạm xóa bỏ tang chứng hoặc những chủ xe đã cố tình đốt xe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Facebook cũng được coi như là chất xúc tác khiến những hành động điên rồ này lan rộng nhanh hơn khi các nhóm thanh niên thách đố nhau trên mạng xã hội này xem nhóm nào đốt được nhiều xe nhất. 

Đêm giao thừa giới trẻ Pháp đốt xe thay pháo hoa  1

Đêm giao thừa vừa rồi chính phủ đã điều động tới 53.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp đất nước để đảm bảo an ninh tại các con đường, đại lộ Champs Elysee và Tháp Eiffel, nơi hàng trăm nghìn người tập trung đón mừng Năm mới.

Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls cũng cho biết trong lễ mừng năm mới năm nay đã có một người thiệt mạng do nổ pháo hoa và bảy nhân viên an ninh bị thương nhẹ.