Do những quyết định kinh doanh gây tổn thất cho nhà sản xuất, ông Chung Mong-koo sẽ phải bồi thường gần 60 triệu USD cho hãng Hyundai.
Theo ghi nhận của thông tấn xã AFP ngày hôm nay, Chủ tịch của hãng Hyundai Motor Co. là ông Chung Mong-koo đã bị phía tòa án Hàn Quốc yêu cầu trả gần 60 triệu USD bồi thường cho nhà sản xuất do những thiệt hại từ những quyết định kinh doanh của ông.
Vụ án dân sự của ông Chung được Tòa án Trung tâm Seoul xem xét từ năm 2008 sau khi có lời cáo buộc về tội lạm dụng tín nhiệm. Ông Chung bị xử án treo 3 năm trước khi được ân xá bởi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
“Đây là một vụ việc hé lộ vấn đề của cơ cấu quản lý gia đình chủ yếu tập trung vào lợi ích của các cổ đông lớn và quan chức cấp cao của hãng Hyundai Motor”, quan tòa nói.
Vụ án được đệ trình lên bởi một nhóm gồm 14 cổ đông nhỏ và một tổ chức phi chính phủ có tên Thống nhất cho cải tổ kinh tế (Solidarity for Economic Reform) vào năm 2008 để kiện ông Chung và ông Kim Dong-jin là phó chủ tịch của nhà cung cấp phụ tùng Hyundai Mobis. Vụ kiện dựa trên hàng loạt những thua lỗ mà Hyundai phải gánh chịu do việc mua bán cổ phiếu của các chi nhánh Hyundai Airspace and Aircraft Co. và Hyundai Hysco.
Ông Kim cũng bị buộc phải trả tiền bồi thường gần 47 triệu USD.
Theo thông tin từ tờ Bloomberg, tổ chức Thống nhất cho cải tổ kinh tế cho rằng số tiền phạt là quá ít và họ sẽ tiếp tục kiện lên tòa án cấp cao hơn. Ban đầu, tổ chức này có ý định thông qua tòa án buộc ông Chung và ông Kim phải bồi thường cho Hyundai số tiền 531,1 tỷ won (xấp xỉ 481 triệu USD).
Theo Autonews