“Vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ là một trong những đại gia chịu chi cho siêu xe bậc nhất Việt Nam khi sở hữu gần 500 chiếc xe đắt đỏ, trong đó có nhiều xe cổ, xe thuộc hàng hiếm và độc. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng nói về thú chơi xe xa xỉ trong một cuộc phỏng vấn tháng 6/2023 với báo chí. 

Khi được đặt câu hỏi: “Ông chủ yếu ở trên núi nhưng lại có rất nhiều xe sang, ông có sử dụng hết không?” ,“vua cà phê” đã trả lời rằng có những chiếc xe ông bỏ tới 7-8 năm, phải cho người bảo dưỡng. Tiền bảo dưỡng cũng rất tốn kém vì với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, xe là tiêu sản chứ không phải tài sản.

Sở hữu 500 siêu xe nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không ngó ngàng, bỏ kho 10 năm: Đằng sau thú chơi xe xa xỉ là lý do chẳng ai ngờ đến- Ảnh 1.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ BST siêu xe có những chiếc bị bỏ kho đến 10 năm, không ngó ngàng

“Vua cà phê” cũng không thể nhớ hết được từng chiếc siêu xe vì “nhiều quá” và cũng không yêu thích chiếc xe nào. “Mua thì mua vậy thôi chứ thậm chí Qua có ngó ngàng gì đâu. 10 năm qua bỏ đó, không ngó ngàng”, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói. Doanh nhân này cho biết lý do ông mua nhiều siêu xe không phải cho mục đích truyền thông mà là để “sau này sẽ đấu giá, giúp cho thanh niên khởi nghiệp. Những cái gì của Qua sau này nó sẽ có giá khác đi”.

BST xe tiền tỷ của “vua cà phê” chủ yếu đến từ các thương hiệu như Mercedes-Benz, Rolls Royce, Ferrari, Porsche... Một số mẫu xe đáng chú ý có thể kể đến như Porsche 911, Porsche 918 Spyder, Bugatti Veyron, McLaren Senna, Ford GT… 

Chỉ trong năm 2022, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã đưa về garage gần 70 siêu xe, xe thể thao và xe sang các loại với tổng trị giá không dưới 700 tỷ đồng bao gồm khoảng 16 chiếc Porsche, 1 chiếc McLaren, 5 chiếc Aston Martin, 7 chiếc Ford, 15 chiếc Ferrari cùng nhiều chiếc Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, BMW, xe thể thao Nhật Bản...

Tại Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đầu tiên đặt mua Porsche 911 Sport Classic 2023. Sau đó, doanh nhân này liên tục tậu nhiều xe cổ như Porsche 944, Toyota Corona, Toyota Corolla, Nissan Datsun 280ZX

Sở hữu 500 siêu xe nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không ngó ngàng, bỏ kho 10 năm: Đằng sau thú chơi xe xa xỉ là lý do chẳng ai ngờ đến- Ảnh 2.

Sở hữu 500 siêu xe nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không ngó ngàng, bỏ kho 10 năm: Đằng sau thú chơi xe xa xỉ là lý do chẳng ai ngờ đến - Ảnh 3.

Sở hữu 500 siêu xe nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không ngó ngàng, bỏ kho 10 năm: Đằng sau thú chơi xe xa xỉ là lý do chẳng ai ngờ đến- Ảnh 4. 
Sở hữu 500 siêu xe nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không ngó ngàng, bỏ kho 10 năm: Đằng sau thú chơi xe xa xỉ là lý do chẳng ai ngờ đến- Ảnh 5.

Sở hữu 500 siêu xe nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không ngó ngàng, bỏ kho 10 năm: Đằng sau thú chơi xe xa xỉ là lý do chẳng ai ngờ đến- Ảnh 6.

Những lần dàn siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện trước truyền thông

Dàn siêu xe của doanh nhân này từng phục vụ diễu hành trên đường phố tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột và trưng bày tại bảo tàng cà phê Trung Nguyên ở Đắk Lắk. 

Ngoài thú chơi siêu xe, "vua cà phê" cũng nổi tiếng với sở thích "độ" xe. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng độ Porsche Cayenne đời 2009 theo phong cách nhà binh, nâng cấp nhiều chi tiết để tăng khả năng vượt địa hình hay độ nội thất cho bộ đôi Mercedes-Benz lạ thuộc biến thể Limousine hiếm.

photo-1709783344978
photo-1709783410580

Mẫu Porsche Cayenne đời 2009 được độ theo phong cách nhà binh

Hình ảnh về kho siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đặt ở huyện M'Drắk, Đắk Lắk cũng từng gây chú ý khi kho là dạng nhà tiền chế với mái lợp bằng tole, sàn xi măng, có phần đơn sơ so với giá trị "khủng" của dàn xe. Garage này nằm tách biệt trong trang trại 600ha của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, ngoài ra ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng còn một garage khác ở nhà riêng tại TP.HCM. Tại đây chỗ để xe trong nhà chỉ để được vài chiếc nên rất nhiều siêu xe còn lại được để ở ngoài sân "dầm mưa dãi nắng".

photo-1709783222633 
Sở hữu 500 siêu xe nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không ngó ngàng, bỏ kho 10 năm: Đằng sau thú chơi xe xa xỉ là lý do chẳng ai ngờ đến - Ảnh 10.

Sở hữu 500 siêu xe nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không ngó ngàng, bỏ kho 10 năm: Đằng sau thú chơi xe xa xỉ là lý do chẳng ai ngờ đến- Ảnh 11.

Garage toàn siêu xe ở "ông trùm cà phê" tại Đắk Lắk và TP.HCM

(Tổng hợp)