Dustin Sloan và Trenton Charlson là hai sinh viên ngành kỹ thuật đến từ Georgie Tech. Hai người này thường có những phát minh độc đáo về những phương tiện di chuyển trên đường.

Nếu như năm ngoái, Sloan và Charlson chế tạo chiếc xe ba bánh với động cơ từ máy cưa cầm tay, thì trong năm nay, sản phẩm của họ là chiếc Jeep tí hon cho trẻ em sử dụng động cơ của máy xẻ gỗ. Thú vị hơn, chiếc xe này có thể thực hiện những cú drift nghiệp dư.

Sinh viên ngành kỹ thuật độ động cơ máy xẻ gỗ lên xe Jeep tí hon để drift - Ảnh 1.

Chiếc xe với kích thước nhỏ xinh vốn chỉ dành cho trẻ em.

Để chế tạo được chiếc xe, Sloan và Charlson đã sử dụng bộ vỏ nhựa từ chiếc Power Wheels Barbie Jeep vốn dành cho trẻ em. Động cơ điện nguyên bản được tháo ra, và thay vào đó là loại máy xăng từ máy xẻ gỗ. Xe được lắp khung kim loại chắc chắn, một hệ thống đánh lái mới và phanh thủy lực.

Động cơ điện nguyên bản trên chiếc Jeep tí hon cho vận tốc tối đa chỉ hơn 4 km/h. Sau khi thay động cơ máy xẻ gỗ, xe có thể đạt vận tốc tới gần 50 km/h. Kết hợp hệ thống phanh và khung mới, chiếc Jeep này còn có thể drift dễ dàng ở các góc cua.

Xe Jeep tí hon độ lại để drift. Video: Georgie Tech.