Mới đây, một người kinh doanh siêu xe có tiếng tại TP.HCM vừa đăng tải hình ảnh về chiếc McLaren Senna đi kèm dòng chữ xe đã được bán cho anh. Hình ảnh siêu xe này chỉ được chụp trong container nên khả năng cao là xe vừa được đóng vào container chuẩn bị vận chuyển về Việt Nam.

img
img

Chiếc McLaren Senna nằm trong container và khả năng cao là đang được vận chuyển về Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Nếu được mang về Việt Nam, đây sẽ là siêu phẩm McLaren Senna thứ 2 có mặt tại dải đất hình chữ S. Tin đồn đầu tiên về siêu xe này được lan truyền hồi tháng 5.

Nếu chiếc Senna của đại gia Hoàng Kim Khánh nổi bật bởi màu sơn Cerberus Pearl thì chiếc Senna này gây ấn tượng nhờ bộ cánh lấy cảm hứng từ xe đua F1 của huyền thoại Ayrton Senna. Trắng - đỏ là tone màu chính của chiếc McLaren MP4/4 đồng hành cùng Ayrton Senna giành chức vô địch vào năm 1988. 

Các chi tiết màu xanh lá (viền xung quanh xe và khóa tâm bánh xe bên trái), xanh dương (kẹp phanh) và vàng (hốc gió trước và khóa tâm bánh xe phải) là màu sắc gợi nhớ đến quốc kỳ Brazil - quê hương của tay đua huyền thoại này

img
img

Trên xe, 41 chiến thắng trên 17 trường đua khác nhau của Ayrton Senna được liệt kê trên nền phần màu đỏ. Chữ ký của Ayrton Senna được đặt ở sau xe.

Nguyên bản, chiếc Senna này mang màu trắng, thuộc sở hữu của Robbie Dickson - kỹ sư người Canada. Đây là chiếc Senna thứ 154 trên 500 chiếc được sản xuất. Ở bên trong, nội thất xe sử dụng da Alcantara đen làm chủ đạo, đi kèm dây an toàn màu xanh dương.

Chiếc Senna này gây chú ý bởi tùy chọn ốp cách nhiệt động cơ bằng vàng. Do bộ phận MSO cung cấp, tùy chọn này giá lên đến 30.000 USD. Ngoài việc giúp chiếc xe trở nên đắt giá hơn, tùy chọn này có công dụng giúp tản nhiệt nhanh hơn, giảm áp lực cho động cơ.

Cung cấp sức mạnh cho McLaren Senna là động cơ tăng áp kép V8 4.0L, sản sinh công suất 789 mã lực và mô-men xoắn 800Nm. Đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép, Senna có thể tăng tốc 0-100km/h trong 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 335km/h.

img
img

McLaren Senna được giới thiệu lần đầu vào cuối năm 2017, thay thế cho chiếc P1. Hãng siêu xe Anh quốc chỉ sản xuất 500 chiếc Senna trên toàn thế giới với giá khởi điểm 1 triệu USD. Nếu được bộ phận MSO can thiệp, giá của siêu xe này có thể chạm mốc 1,5 triệu USD. Nếu chiếc Senna này đóng đầy đủ các khoản thuế phí tại Việt Nam, xe có giá không dưới 45 tỷ đồng.

Rộ tin McLaren Senna thứ 2 lên đường về Việt Nam: Lớp áo bên ngoài đặc biệt không kém xe đại gia Hoàng Kim Khánh, tùy chọn đi kèm nói lên độ sang chảnh - Ảnh 4.