Chiếc Chrysler 300 trong bài viết dù xuất xưởng từ 2008, lăn bánh dự kiến hơn 120.000km nhưng được người bán quảng cáo rằng còn "rất lực".
Một chiếc Chrysler 300 đời 2008 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Theo thông tin đăng tải, chiếc sedan hạng sang này được nhập nguyên chiếc từ Canada. Người bán chia sẻ lý do chủ nhân hiện tại rao bán là bởi "nhà chủ nhiều xe nên bán bớt".
Về tình trạng xe, người bán cho biết dù đời xe đã sâu nhưng vẫn "rất lực", được bán lại chính chủ thay vì qua các showroom trung gian. Odo của xe theo ảnh chụp là hơn 76.000 dặm (tương đương 121.000km). Mức giá sang tay là hơn 500 triệu đồng.


Qua những hình ảnh đăng tải, có thể thấy chiếc Chrysler 300 có màu sơn trắng ngoại thất, vẫn được giữ thiết kế nguyên bản thay vì độ lại. Bộ mâm 17 inch là chi tiết duy nhất được thay đổi so với xe nguyên bản. Cảm quan lớp sơn vẫn khá ổn, không cho thấy sự xuống cấp theo thời gian. Không loại trừ phương án đã được chủ cũ làm mới lại trước khi rao bán bởi đây là điều dễ hiểu với một chiếc xe gần 18 năm tuổi.
Khoang nội thất chiếc Chrysler 300 2008 rao bán nhiều khả năng đã được bọc lại toàn bộ với chất liệu da trơn màu nâu cho ghế ngồi, vô lăng, trần xe, táp-lô. Phần da ghế đã có sự xuống cấp khi xuất hiện những vết nhăn và bị bóng, không còn được căng. Màn hình giải trí cũng đã được thay mới so với nguyên bản để mở rộng các tiện ích giải trí gồm nghe nhạc qua bluetooth, thẻ nhớ,...

Chrysler 300C nguyên bản trang bị hệ thống âm thanh 7 loa Boston Acoustics, đầu đọc CD 6 đĩa. Hàng ghế trước chỉnh điện. Hàng ghế phía sau được trang bị 2 màn hình giải trí độc lập cho hành khách.
Chrysler 300C có khá nhiều tùy chọn về động cơ. Chiếc xe được rao bán thuộc phiên bản động cơ V6 2.7L, cho ra 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 258 Nm. Tại Việt Nam, những người chơi Chrysler 300C cũng khá quen thuộc với phiên bản máy V6, dung tích 3.5L với công suất cực đại 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Do sở hữu kích thước và công suất lớn, Chrysler 300C luôn được liệt vào danh sách những mẫu xe “uống xăng như nước lã”.
Vì vậy, chiếc trong bài viết dùng máy 2.7L được người bán khẳng định "là phiên bản "tiết kiệm" nhất của dòng sedan này với mức tiêu hao nhiên liệu ước tính là 13-15 lít đô thị 8,5-9,5 lít đường trường".
Một số hình ảnh khác của chiếc xe được rao bán:










