Mẫu SUV mui trần Range Rover Evoque Convertible thời điểm hiện tại dần chiếm được cảm tình của các đại gia Việt. Đến nay đã có khoảng 4 chiếc được bàn giao tới tay khách hàng. Đáng chú ý nhất chắc chắn là chiếc màu cam tại Đắk Lắk với biển số tiến đều 56789. Đây cũng là chiếc thứ 2 tại Việt Nam đã ra biển trắng.

Range Rover Evoque mui trần biển 56789 của đại gia DakLak - Ảnh 1.

Chiếc Range Rover Evoque mui trần biển 56789 của đại gia Đắk Lắk. Ảnh: Đoàn Ngọc Hoá

Trước đó, đơn vị phân phối Jaguar Land Rover chính hãng tại Việt Nam đã bàn giao 2 chiếc Evoque mui trần tại Hà Nội và 1 chiếc tại Quảng Nam. 2 chiếc tại Thủ đô thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn thành đăng kí để ra biển số. Trong khi đó, chiếc tại Quảng Nam mặc dù được bàn giao sau nhưng đã kịp ra biển để du xuân dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Range Rover Evoque mui trần biển 56789 của đại gia DakLak - Ảnh 2.

Một chiếc Range Rover Evoque mui trần có màu sắc tương tự ở Hà Nội.

Chiếc Range Rover Evoque mui trần của đại gia Đắk Lắk sở hữu màu cam ở ngoại thất tương tự chiếc của nữ biker Hà Nội. Điểm khác biệt trên 2 chiếc này chính là bộ mâm của chiếc ở Đắk Lắk có màu đen trong khi ở Hà Nội có màu bạc.

Range Rover Evoque mui trần biển 56789 của đại gia DakLak - Ảnh 3.

Tại Việt Nam hiện nay, Range Rover Evoque Convertible là mẫu xe gầm cao mui trần hiếm hoi đang được bán chính hãng. Xe ra mắt người tiêu dùng Việt lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái với nhóm khách hàng chủ yếu là nữ giới. 2 vị khách hàng đầu tiên của Range Rover Evoque mui trần cũng là những nữ đại gia cá tính.

Range Rover Evoque mui trần biển 56789 của đại gia DakLak - Ảnh 4.

So với phiên bản mui cứng, sự khác biệt lớn nhất trên phiên bản này chính là phần mui mềm có khả năng gập lại theo hình chữ Z nhằm mang đến không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên hơn khi sử dụng. Quá trình mở chỉ mất 18 giây và 21 giây nếu muốn đóng mui. Khách hàng chỉ có duy nhất sự lựa chọn màu đen Ebony cho tấm mui. Nút bấm đóng/mở mui được đặt giữa hàng ghế trước bên cạnh khay để cốc.

Range Rover Evoque mui trần biển 56789 của đại gia DakLak - Ảnh 5.

Ngoài ra, thiết kế của xe vẫn nổi bật với tùy chọn đèn LED cho cả đèn pha và đèn hậu. Đèn định vị dạng LED. Hệ thống ống xả thể thao đặt đối xứng 2 bên cản. Đuôi xe có thêm cánh lướt gió nhỏ gắn phía trên dòng chữ Range Rover. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 20 inch hình ngôi sao.

Range Rover Evoque mui trần biển 56789 của đại gia DakLak - Ảnh 6.

Xe có thiết kế chỉ có 2 cửa nhưng 4 chỗ ngồi thế nên ghế ở hàng trước có thêm nút bấm dịch chuyển lên xuống cũng như gập gọn giúp người dùng dễ dàng ra vào hàng ghế sau hơn. Khoang sau đủ chỗ cho hai người lớn cùng ngồi, khoảng duỗi chân ở mức vừa phải, cửa gió điều hòa riêng biệt. Một số trang bị công nghệ hiện đại bên trong xe như màn hình cảm ứng thông tin giải trí InControl Touch Pro 8 inch cho bản tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh 10 loa 380 watt Meridian tiêu chuẩn và tùy chọn 12 loa công suất 660 watt Meridian.

Range Rover Evoque mui trần biển 56789 của đại gia DakLak - Ảnh 7.

Range Rover Evoque Convertible sử dụng khối động cơ 2.0L 4 xy-lanh, turbocharged, nhiên liệu xăng cho công suất 240 mã lực, mô-men xoắn 340Nm. Sức mạnh được truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 9 cấp, cho khả năng tăng tốc 0 - 96 km/h trong 7,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 180 km/h.

Range Rover Evoque mui trần biển 56789 của đại gia DakLak - Ảnh 8.

Nút đóng/mở mui.

Range Rover Evoque mui trần biển 56789 của đại gia DakLak - Ảnh 9.

Cánh gió cố định gắn phía sau.

Ảnh: Tới Nguyễn