Mới đây, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe Seat màu đen bị bỏ rơi ở khu ngoại ô phía Đông Montreuil của thủ đô Paris. Chiếc xe Seat này được cho là đã chở những tên khủng bố xả súng vào nhà hàng Casa Nostra và quán cà phê La Belle Équipecủa thủ đô Paris trong vụ tấn công đẫm máu vào tối hôm 13/11 vừa qua.

Theo một nguồn tin, trong xe có vài chiếc súng AK47 trùng với loại dùng để tấn công thủ đô Paris vào đêm hôm thứ 6 tuần qua. Qua đó, lực lượng cảnh sát dự đoán một vài tên khủng bố đã trốn thoát.


Mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi tại nơi tìm ra chiếc Seat màu đen.

Mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi tại nơi tìm ra chiếc Seat màu đen.

Hiện lực lượng cảnh sát không công bố hình ảnh của chiếc xe Seat màu đen. Chỉ biết, tại hiện trường nơi tìm ra chiếc Seat, thủy tinh vỡ từ cửa kính xe nằm vương vãi trên mặt đường. Theo một số suy đoán, chiếc Seat đã bị đập vỡ kính cửa sổ trước vụ tấn công. Sau đó, trên đường trốn chạy, nhóm khủng bố đã bỏ lại chiếc Seat.


Chiếc Volkswagen Polo gần nhà hát Bataclan bị xe cảnh sát kéo đi.

Chiếc Volkswagen Polo gần nhà hát Bataclan bị xe cảnh sát kéo đi.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn nhắc đến một chiếc xe khác được sử dụng trong các vụ tấn công thủ đô Paris, đó là Volkswagen Polo đeo biển số Bỉ. Chiếc Volkswagen Polo màu đen được tìm thấy ở gần nhà hát Bataclan, nơi gần 90 người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố.

 

Chiếc Volkswagen Polo bị nghi dính líu đến bọn khủng bố bị khỏi khỏi khu vực nhà hát Bataclan.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy vé phạt đỗ xe trong chiếc Volkswagen Polo. Người đàn ông thuê chiếc Volkswagen Polo hiện đã bị bắt, cùng với 2 người khác có liên quan. 3 nghi phạm đã bị bắt giữ khi tại biên giới Bỉ khi đang chạy trốn khỏi nước Pháp vào hôm thứ bảy, ngày 14/11.

Tại Đức, các nhà chức trách hiệm đang tìm kiếm mối liên hệ giữa vụ tấn công tại thủ đô Paris và một nghi phạm bị bắt giữ ở vùng Baravia vào tuần trước. Khi bị bắt, người đàn ông này đã lái một chiếc ô tô chở đầy vũ khí và thuốc nổ.

Vào lúc 9 giờ 17 phút và 9 giờ 19 phút tối 13/11 theo giờ địa phương, đã có 6 vụ tấn công diễn ra ở các địa điểm trên khắp thủ đô Paris bao gồm khu vực nhà hát Bataclan, sân vận động Stade de France và nhiều quán bar, hàng ăn khác.

- Đã có khoảng 129 người thiệt mạng, trong đó gần 90 người chết tại phòng hòa nhạc Bataclan, 40 người ở các địa điểm khác. Hơn 350 người bị thương, trong đó 80 người bị thương nặng.

- Ghi nhận được 3 vụ nổ, trong đó có 1 vụ đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động Bataclan.

- 8 tay súng tấn công thủ đô Paris đã bị tiêu diệt.

- Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris vào tối hôm 13/11.