Nga hiện đang lên một kế hoạch đầy tham vọng với mục tiêu xây dựng đường cao tốc dài nhất thế giới, cho phép người dân lái xe từ Anh sang Mỹ chỉ trên một con đường. Theo thông tin trên tờ The Siberian Times vào hôm 23/3 vừa qua, ông Vladimir Yakunin, chủ tịch đường sắt Nga, đã đệ bản thảo xây dựng một đường cao tốc xuyên Siberia lên chính phủ. Theo đó, đường cao tốc này sẽ nối biên giới phía Đông nước Nga với bang Alaska tại Mỹ.

Đường cao tốc mới tất nhiên sẽ tận dụng một số con đường có sẵn tại châu Âu. Đường cao tốc sẽ tận dụng 6.200 dặm, tương đương 9.980 km đường của Nga từ biên giới phía Đông đến biên giới phía Tây. Một đoạn đường mới dài 55 dặm, tương đương 88 km, sẽ được xây dựng để nối Nga với bang Alaska của Mỹ. Ngoài ra, trong kế hoạch còn có dự định xây dựng mạng lưới đường sắt tốc độ cao nối châu Á với châu Âu.

Kế hoạch sau đó đã được đưa ra bàn bạc tại một cuộc họp của Viện hàn lâm Khoa học Nga tại thủ đô Moscow. Được gọi bằng cái tên Trans-Eurasian Belt Development (TEPR), kế hoạch kêu gọi chính phủ Nga xây dựng đường cao tốc theo đường sắt xuyên vùng Siberia hiện có.

“Đây là một kế hoạch liên bang và liên dân”, ông Yakunin phát biểu với phóng viên tờ The Siberian Times. “Kế hoạch này cần được thực hiện dựa trên những công nghệ hàng đầu thế giới”.

Theo tờ The Siberian Times, nếu thành công, kế hoạch TEPR sẽ tạo ra 10-15 khu công nghệ, thành phố mới, đi kèm hàng loạt công ăn, việc làm cho người dân. Ông Vladimir Fortov, giám đốc Viện hàn lâm Khoa học Nga, nhận xét đây là một kế hoạch “tham vọng và tốn kém” nhưng “giải quyết được nhiều vấn đề phát triển của một khu vực rộng lớn. Kế hoạch sẽ liên kết với các kế hoạch xã hội và các nguồn năng lượng mới”.

Hiện con đường dài nhất thế giới đang nằm ở Úc mang tên Highway 1 với chiều dài khoảng 9.000 dặm, tương đương 14.485 km.