Trong nỗ lực… thân thiện hơn với môi trường, huyền thoại làng đua F1 Lewis Hamilton đã quyết định chia tay toàn bộ bộ sưu tập xe chạy động cơ đốt trong của mình trong đó có siêu xe Pagani Zonda LH760 (viết tắt của Lewis Hamilton) độc nhất vô nhị.

Pagani Zonda cũ bán ra với giá gần bằng 4 chiếc Bugatti Chiron nhờ tên tuổi của chủ xe - Ảnh 1.

Thương vụ này diễn ra vào tháng 12 năm ngoái nhưng mọi thông tin liên quan đều được giấu kín, tuy nhiên tới đầu năm nay một nguồn tin Italia là Quattroruote khẳng định chiếc Pagani Zonda độc được bán thành công ở mức giá khoảng 10 triệu euro tương đương 11,3 triệu USD.

Pagani Zonda cũ bán ra với giá gần bằng 4 chiếc Bugatti Chiron nhờ tên tuổi của chủ xe - Ảnh 2.

Con số trên đồng nghĩa với việc Lewis Hamilton chẳng làm gì cũng thu về thêm 8,7 triệu USD từ thương vụ này khi anh chỉ phải bỏ ra 2,6 triệu USD tậu xe cách đây gần một thập kỷ.

Pagani Zonda cũ bán ra với giá gần bằng 4 chiếc Bugatti Chiron nhờ tên tuổi của chủ xe - Ảnh 3.

Mức giá trên càng khó tin hơn nữa khi biết rằng Lewis Hamilton… chẳng hề thích thú gì với siêu xe Italia. Anh từng thừa nhận siêu xe này có "trải nghiệm lái tồi tệ" và "là chiếc xe có hệ thống đánh lái kém cỏi nhất bộ sưu tập", dẫn tới việc đồng hồ xe mới chỉ khoảng 1.000 km khi sang tay chủ mới.. Anh từng phải độ lại hộp số tự động của siêu xe Ý sang loại số sàn, chưa kể tới việc siêu xe này từng khiến anh gặp tai nạn vào 2015.

Pagani Zonda cũ bán ra với giá gần bằng 4 chiếc Bugatti Chiron nhờ tên tuổi của chủ xe - Ảnh 4.

Lewis Hamilton hiện là đại sứ cho Mercedes-Benz EQ và từng khẳng định chiếc xe mình cầm lái nhiều nhất trong giai đoạn hiện tại là SUV điện EQC. Lần gần nhất anh cầm lái chiếc Zonda "bạc mệnh" là vào tháng 8 năm ngoái tại Monaco.

Tham khảo: Reuters, AutoEvolution