Video: Nhiều ô tô lấn làn khẩn cấp ở tuyến đường Vành đai 3 trên cao

Ô tô đua nhau lấn làn trên đường Vành đai 3, xe cứu thương chật vật tìm lối lên - Ảnh 2.

Chiều 5/2, đường Vành đai 3 trên cao, một chiếc xe cứu thương phải chạy chậm lại, rất lâu mới có đường thông thoáng để đi khi bị nhiều phương tiện lấn làn chắn ở phía trước.

Ô tô đua nhau lấn làn trên đường Vành đai 3, xe cứu thương chật vật tìm lối lên - Ảnh 3.

Dù lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý các tài xế điều khiển ô tô lấn làn khẩn cấp trên tuyến đường Vành 3 trên cao, tuy nhiên, tình trạng ô tô nối đuôi nhau vi phạm, hú còi inh ỏi vẫn tiếp diễn.

img
img
img

Ghi nhận của PV chiều 5/2, đường Vành đai 3 trên cao xảy ra ùn ứ, ô tô nối đuôi nhau xếp thành hàng dài.

Ô tô đua nhau lấn làn trên đường Vành đai 3, xe cứu thương chật vật tìm lối lên - Ảnh 5.

Tuyến đường Vành đai 3 trên cao có 3 làn, 2 làn dành cho xe di chuyển, làn còn lại là làn khẩn cấp. Để thoát cảnh kẹt xe, hàng chục người điều khiển ô tô đánh lái đi vào làn khẩn cấp, cướp làn đường vốn chỉ dành cho xe gặp sự cố tấp vào và dừng lại hoặc những xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ như cứu thương, cứu hỏa, công an...

Ô tô đua nhau lấn làn trên đường Vành đai 3, xe cứu thương chật vật tìm lối lên - Ảnh 6.

Xe máy cũng bon chen lên tuyến cao tốc chỉ dành cho ô tô trong chiều 5/2.

Ô tô đua nhau lấn làn trên đường Vành đai 3, xe cứu thương chật vật tìm lối lên - Ảnh 7.

Tài xế Vũ Hùng Mạnh (42 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, anh thường xuyên đi làm qua tuyến đường Vành đai 3 trên cao. Những ngày gần Tết, việc di chuyển khó khăn, nhất là di chuyển trên tuyến Vành đai 3 trên cao. Ngày nào anh cũng gặp các trường hợp vi ô tô đi vào làn khẩn cấp, cướp đuờng của xe ưu tiên.

img
img
img

"Tôi thường xuyên đi trên tuyến đường này, ngày nào cũng gặp vài trường hợp những ô tô bất chấp nguy hiểm, lấn làn khẩn cấp, vượt ẩu, hú cỏi inh ỏi khiến nhiều tài xế như tôi phải hú hồn hú vía", anh Mạnh chia sẻ.

Trả lời VTC News về kết quả xử lý xe chạy vào làn khẩn cấp ở đường Vành đai 3 trên cao, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, Công an TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 1.074 trường hợp.

"Trong đó, phát hiện và xử lý trực tiếp 647 ô tô và xe máy với tổng số tiền phạt 2,505 tỷ đồng, tạm giữ 292 xe máy. Ngoài ra, từ phản ánh của người dân qua mạng xã hội Zalo, các lực lượng đã phạt nguội 400 trường hợp với số tiền 2 tỷ đồng", chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin.