Tại Hà Nội, bắt đầu từ 17h chiều, lưu lượng phương tiện di chuyển theo hướng trung tâm thành phố bắt đầu tăng khiến nhiều điểm trên tuyến đường cửa ngõ bị ùn ứ kéo dài.

Tại các bến xe lớn, lượng hành khách tập trung về đây ngày một đông. Đặc biệt tại các điểm đón trả khác, hàng trăm người chen chúc. Phần lớn người có mặt tại khu vực này là khách từ các tỉnh về, chuyến đi dài đã vắt kiệt sức của nhiều người.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 1.

Tại cửa ngõ phía Nam, lượng xe đổ về rất nhiều do thay đổi tuyến di chuyển, nhiều xe khách tuyến Nam Định Thái Bình Thanh Hoá Ninh Binh đều đổ dồn về Giáp Bát, Nước Ngầm nên ngã 3 Pháp Vân, Giải Phóng khá đông. Ảnh: Phương Thảo

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường đã bắt đầu đông đúc bởi hàng nghìn người dân từ khắp các tỉnh đổ về. Ảnh: Phương Thảo

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 3.

Do tình trạng ùn tắc, nhiều xe khách tranh thủ thả khách dọc đường. Ảnh: Phương Thảo

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 4.

Một số ngườu dân vác theo đồ đạc, xách cả lồng chim từ quê lên Thủ đô sau đợt nghỉ Tết Dương lịch

Theo ghi nhận, tại bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm hoạt động trong tình trạng bình thường. trong ngày hôm nay rất nhiều gia đình đã lên hà nội từ buổi sáng vừa trưa để tránh ùn tắc nên giao thông vào cuối buổi chiểu cũng được cải thiện.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 5.

Nhiều em nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi cùng ngườ nhà di chuyển cả quãng đường dài, xách theo nhiều đồ đạc. Ảnh: Đại Thế Nguyễn

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 6.

Một bé gái ngủ gục phía sau xe máy sau khi di chuyển một quãng đường từ quê nên Thủ đô cùng bố mẹ. Ảnh: Đại Thế Nguyễn

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 7.

Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT cũng được tăng cường tại cáo giao lộ để điều tiết giao thông. Ảnh: Đại Thế Nguyễn

Ghi nhận tại TP. HCM từ 17h giờ chiều ngày 2/1, lượng phương tiện ở cửa ngõ phía Tây Sài Gòn và các tuyến đường trước bến xe miền Tây bắt đầu đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trong bến xe, người người trở về với lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo. Nhiều hành khách là người già, trẻ nhỏ mệt mỏi xuống bến sau chuyến đi dài từ quê lên phố.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 8.

Chiều 2/1, tại khu vực bến xe Miền Tây, lượng hành khách tăng đột biến, do người dân từ quê lên khá đông. Ảnh: Hoàng Việt

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 9.

Một em nhỏ mệt mỏi, quấy khóc ngay khi vừa xuống xe. Ảnh: Hoàng Việt

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 10.

Do người dân từ quê đổ lên thành phố để kịp cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới nên xe buýt luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Hoàng Việt

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 11.

Một người phụ nữ bị say xe tỏ ra mệt mỏi sau đoạn đường dài. Ảnh: Hoàng Việt

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 12.

Ai nấy cũng đem theo rất nhiều đồ đạc, quà quê lên thành phố. Ảnh: Hoàng Việt

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 13.

Nhiều người dân mang theo các hàng hóa lớn. Ảnh: Hoàng Việt

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 14.

Nhiều người ồ ạt lên xe bus, một phụ nữ do quá mệt phải mang theo ghế ngồi đợi xe. Ảnh: Hoàng Việt

Theo: Kênh 14.