Xem video

Vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, một tài xế điều khiển chiếc xe ô tô màu trắng khi di chuyển qua trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị cảnh sát yêu cầu dừng xe lại để được kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Theo đó, kết quả kiểm tra cho thấy, nhiệt độ cơ thể nam tài xế này lên đến 39,3 độ khiến cảnh sát nghi nam tài xế có thể nhiễm virus corona. Cảnh sát đã yêu cầu tài xế lập tức xuống xe để thực hiện việc cách ly và kiểm tra theo đúng quy trình.

Tuy nhiên, sau khi nghe lệnh, tài xế này đã bất ngờ đạp chân ga, lái xe bỏ chạy trước các chốt chặn của cảnh sát trong khu vực.

Nam tài xế rú ga bỏ trốn sau khi bị cảnh sát phát hiện sốt cao nghi nhiễm corona - Ảnh 2.

Chiếc xe bỏ chạy đã được khoanh vùng truy nã.


Cảnh sát sau đó đã truy tìm tài xế này cùng chiếc ô tô màu trắng trên khắp thành phố qua camera giao thông toàn khu vực lân cận.

Cảnh sát lo ngại, tài xế này đã không tuân lệnh của lực lượng chức năng và nếu người này nhiễm virus corona, đây là một hành động quá nguy hiểm đối với cộng đồng.


Nam tài xế rú ga bỏ trốn sau khi bị cảnh sát phát hiện sốt cao nghi nhiễm corona - Ảnh 3.