.Việc một sinh viên đại học dùng một tài khoản Twitter để theo dõi mọi hành trình của Elon Musk trên chiếc chuyên cơ của ông đã gây xôn xao truyền thông không ít. Musk đã tìm cách xử lý vụ việc này bằng cách đưa ra khoản tiền 5.000 USD để thanh niên nói trên xóa tài khoản. Tuy nhiên, người này đòi tỷ phú phải chi trả 50.000 USD nhưng Elon Musk hiện vẫn đang bỏ ngỏ sự việc.

Máy bay phản lực 70 triệu USD, có thể đi 14.000 km không cần tiếp nhiên liệu của tỷ phú Elon Musk  - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk đang bị một thanh niên theo dõi các chuyến bay khi di chuyển trên máy bay phản lực riêng. Ảnh: Getty

Máy bay phản lực 70 triệu USD, có thể đi 14.000 km không cần tiếp nhiên liệu của tỷ phú Elon Musk  - Ảnh 2.

Chiếc máy bay phản lực bị theo dõi có tên G650ER làm bởi hãng, được trang bị hệ thống tự động giám sát qua vệ tinh ADS-B. Và sinh viên kia đã sử dụng chính công nghệ này để theo dõi chuyển động của máy bay thuộc sở hữu của Elon Musk bất cứ khi nào nó bay trên bầu trời. Ảnh: RorocaR/Youtube

Máy bay phản lực 70 triệu USD, có thể đi 14.000 km không cần tiếp nhiên liệu của tỷ phú Elon Musk  - Ảnh 3.

G650ER là mẫu máy bay chủ lực và lớn nhất hiện tại trong các dòng sản phẩm của Gulfstream với giá khởi điểm 66,5 triệu USD. Nó là phiên bản nâng cấp của cỗ máy G650 tiêu chuẩn và có thể bay 13.849 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Ảnh: RorocaR/Youtube

Máy bay phản lực 70 triệu USD, có thể đi 14.000 km không cần tiếp nhiên liệu của tỷ phú Elon Musk  - Ảnh 4.

Công ty từng lập kỷ lục thế giới khi cho một chiếc G650ER bay một mạch từ Singapore đến Tucson, Arizona với quãng đường 13.484 km. Giám đốc điều hành của Tesla cũng từng đi 257.495 km bằng máy bay nói trên chỉ trong năm 2018. Ảnh: RorocaR/Youtube

Máy bay phản lực 70 triệu USD, có thể đi 14.000 km không cần tiếp nhiên liệu của tỷ phú Elon Musk  - Ảnh 5.

G650ER được trang bị động cơ Rolls-Royce BR725, cho tốc độ bay lên đến 1.142km/h. Gulfstream G650ER là sản phẩm yêu thích của các doanh nhân công nghệ. Cùng với Elon Musk, chiếc máy bay phản lực này còn được sử dụng bởi Jeff Bezos và Oprah Winfrey. Ảnh: RorocaR/Youtube

Máy bay phản lực 70 triệu USD, có thể đi 14.000 km không cần tiếp nhiên liệu của tỷ phú Elon Musk  - Ảnh 6.

Cabin máy bay đủ lớn để có thể chứa tối đa lên đến 18 người và được tùy chỉnh để có 4 khu vực sinh hoạt bao gồm làm việc, ăn uống, giải trí và thư giãn. Ảnh: RorocaR/Youtube

Máy bay phản lực 70 triệu USD, có thể đi 14.000 km không cần tiếp nhiên liệu của tỷ phú Elon Musk  - Ảnh 7.

Khu vực sinh hoạt đầu tiên có 4 chỗ ngồi, đều có cửa sổ tiêng, Khu vực tiếp theo dùng làm chỗ ăn uống và hội nghị vì có một chiếc bàn lắp ở trung tâm. Khu vực sinh hoạt cuối cùng là một khoang riêng có thể chứa 5 hành khách khác, theo Business Insider. Ảnh: RorocaR/Youtube

Máy bay phản lực 70 triệu USD, có thể đi 14.000 km không cần tiếp nhiên liệu của tỷ phú Elon Musk  - Ảnh 8.

Nội thất bên trong cabin rất sang trọng với những vật liệu tốt nhất, bao gồm cả da và gỗ chất lượng cao. Chiếc máy bay có 16 cửa sổ toàn cảnh và chúng là những chiếc cửa sổ lớn nhất trong cùng phân cấp. Ngay cạnh mỗi cửa sổ là một chiếc ghế được làm hoàn toàn thủ công có thể chuyển đổi thành giường. Ảnh: RorocaR/Youtube

Máy bay phản lực 70 triệu USD, có thể đi 14.000 km không cần tiếp nhiên liệu của tỷ phú Elon Musk  - Ảnh 9.

Mỗi chiếc ghế ngồi trên máy bay đều có màn hình và ổ cắm điện riêng cùng với các màn hình to hơn ở các góc khác bên trong cabin. Máy bay có hai phòng vệ sinh với bồn rửa bằng đá granit. Nhà bếp cũng có lò nướng và lò vi sóng. Ảnh: RorocaR/Youtube

Máy bay phản lực 70 triệu USD, có thể đi 14.000 km không cần tiếp nhiên liệu của tỷ phú Elon Musk  - Ảnh 10.

Hiện có khoảng 350 chiếc máy bay G650 và G650ER đang hoạt động trên toàn thế giới và theo lời chủ tịch Gulfstream thì chúng là sự kết hợp đáng kinh ngạc giữa tốc độ và phạm vi hoạt động. Sắp tới, một dòng máy bao cao cấp hơn là G700 sẽ được ra mắt. Ảnh: RorocaR/Youtube