Lần đầu tiên diễn ra vào năm 1955, giải thưởng thiết kế Red Dot - The Red Dot Design Awards là một trong những giải thưởng uy tín trong ngành thiết kế và được duy trì đến tận ngày nay. Năm nay, ban tổ chức đã mời 21 giám khảo để chọn ra những sản phẩm xuất sắc nhất trong 5.500 sản phẩm dự thi và trao giải cho 31 hạng mục. 

Với những tiêu chí không chỉ về thiết kế mà còn là giá trị trong phân khúc, tính năng, cảm xúc mang đến cho người sử dụng, Ducati có vẻ rất có duyên với giải thưởng này khi các sàn phẩm của hãng liên tục ghi danh mình với Ducati 1199 Panigale vào năm 2013, Ducati XDiavel S vào năm 2016 và năm nay, chiếc cruiser thiết kế 'dị biệt' của Ducati tiếp tục khẳng định vị thế của mình với phiên bản mới nhất - 2019 Ducati Diavel 1260.

Mang thiết kế dị biệt, Ducati Diavel 1260 giành giải xuất sắc năm 2019 - Ảnh 1.

Diavel 1260 ra mắt cuối năm 2018 cùng với Panigale V4 R và Hypermotard 950.

Mang thiết kế dị biệt, Ducati Diavel 1260 giành giải xuất sắc năm 2019 - Ảnh 2.

Mẫu cruiser Ducati Diavel 1260 2019 mang thiết kế cơ bắp và hầm hố hơn thế hệ tiền nhiệm (phần màu đỏ là những bộ phận đã được thiết kế lại so với Diavel thế hệ trước)

Mang thiết kế dị biệt, Ducati Diavel 1260 giành giải xuất sắc năm 2019 - Ảnh 3.

Động cơ của Diavel 1260 2019 được chia sẻ cỗ máy L-Twin Testastretta DVT 1.262cc từ XDiavel. Cỗ máy này sản sinh công suất 159 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 129 Nm tại 7.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh xe nhờ xích tải, thay vì dây đai như XDiavel. Hệ thống ống xả cũng được thiết kế lại, nằm gọn dưới gầm xe giúp luồng khí thải không ảnh hưởng tới người lái.

Mang thiết kế dị biệt, Ducati Diavel 1260 giành giải xuất sắc năm 2019 - Ảnh 4.

Phần đuôi vẫn giữ những nét thiết kế đặc trưng từ thế hệ trước, không có quá nhiều thay đổi.

Mang thiết kế dị biệt, Ducati Diavel 1260 giành giải xuất sắc năm 2019 - Ảnh 5.

Diavel 1260 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình màu hiển thị tất cả thông tin. Bảng đồng hồ mới tiện lợi hơn rất nhiều so với thế hệ trước khi bảng đồng hồ trắng đen được tách rời với màn hình hiển thị chế độ lái đặt trên bình xăng. Bên cạnh đó, Diavel 1260 còn có chìa khóa thông minh, kết nối bluetooth với điện thoại.

Mang thiết kế dị biệt, Ducati Diavel 1260 giành giải xuất sắc năm 2019 - Ảnh 6.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Ducati còn cung cấp phiên bản cao cấp hơn Diavel 1260 S sở hữu hàng loạt trang bị hàng hiệu như giảm xóc Ohlins trước - sau, phanh Brembo và hệ thống sang số nhanh hai chiều Ducati Quick Shift.

Mang thiết kế dị biệt, Ducati Diavel 1260 giành giải xuất sắc năm 2019 - Ảnh 7.

Diavel 1260 cũng được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ điện tử như ABS biến thiên của Bosch Cornering ABS EVO, kiểm soát chống bốc đầu Ducati Wheelie Control, hệ thống kiểm soát lực kéo Ducati Traction Control,...

Mang thiết kế dị biệt, Ducati Diavel 1260 giành giải xuất sắc năm 2019 - Ảnh 8.

Ducati tất nhiên rất hãnh diện khi biết đứa con cưng của mình đoạt giải tại Red Dot. Hãng mong muốn rằng, qua từng sản phẩm của mình, họ đã cho thế giới thấy khao khát biến mỗi chiếc xe Ducati đều là "biểu tượng của phong cách, sự đổi mới và hiệu suất ấn tượng".

Nguồn: Tổng hợp