Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 1.

Vào chiều qua, ngày 26/1/2017, tức 29 Tết, hàng loạt siêu xe không hẹn mà gặp trên phố Sài thành như Ferrari F12 Berlinetta độ "khủng" của Cường "Đô-la", Ferrari 488 GTB hay cặp đôi Lamborghini Huracan LP610-4 và Aventador LP700-4.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 2.

Trong đó, bộ đôi Lamborghini Huracan LP610-4 và Aventador LP700-4 bị bắt gặp cùng nhau trong một khu đô thị cao cấp ở quận 7.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 3.

Lamborghini Aventador màu vàng biển "tứ quý" 9 được đưa về nước vào tháng 6/2012. Đây cũng là chiếc Lamborghini Aventador đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Được biết, sau vài tuần "khám bệnh" tại Hà Nội, "siêu bò" này mới vận chuyển về Sài thành để cùng chủ nhân đón Tết Nguyên đán.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 4.

Trong thời gian qua, siêu xe này thường xuyên bị trục trặc bất ngờ trên phố. Ví dụ như vào cuối tháng 6/2016, khi đang đi cùng hai siêu xe khác, "siêu bò" Lamborghini Aventador màu vàng bỗng dưng "ngưng thở" gần đường dẫn vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây và đành phải nhờ đến xe cứu hộ vận chuyển về.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 5.

Hiện tại Việt Nam có khoảng 7 chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 với cácmàu sắc khác nhau như trắng, vàng, xanh Lemans, đỏ hay xám. Ngoài ra, còn có Lamborghini Aventador LP750-4 SV mạnh mẽ và cao cấp hơn thuộc sở hữu của đại gia Minh "Nhựa".

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 6.

Mức giá dành cho chiếc Lamborghini Aventador chính hãng vào khoảng 24,5 tỷ Đồng. Trong khi đó, tại các công ty nhập khẩu tư nhân, "siêu bò" có giá dao động từ 18,5 đến 25 tỷ Đồng.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 7.

Lamborghini Aventador LP700-4 sử dụng động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 8.

Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp ISR. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 349 km/h.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 9.

Lamborghini Huracan LP 610-4 xuất hiện cùng siêu xe Aventador màu vàng vào chiều 29 Tết được nhập khẩu chính hãng.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 10.

Được biết, đây là chiếc Lamborghini Huracan chính hãng thứ 2 tìm thấy chủ nhân tại Việt Nam và có giá khoảng 14,5 tỷ Đồng.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 11.

Tại thị trường Việt Nam, đã có khoảng 11 chiếc Lamborghini Huracan được đưa về nước với các màu sắc như trắng, vàng, cam, xanh cốm và xám.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 12.

Lamborghini Huracan được trang bị động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất 610 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại 6.500 vòng/phút. "Siêu bò" chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 13.

Siêu xe Ferrari F12 Berlinetta độ "khủng" của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hay Cường "Đô-la" được tắm rửa ngay trước cửa nhà vào chiều 29 Tết. Tay chơi 8X đã trang bị thêm body kit độ của hãng DMC với các cánh lướt gió phía trước, bên hông và đuôi xe bằng sợi carbon.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 14.

Ngoài ra, siêu xe này cũng được trang bị cặp ống xả hàng độ của Innotech, bộ mâm HRE với kích thước 21 inch trước và 22 inch sau đi kèm là lốp hiệu suất cao của Continental và phanh gốm carbon. Hệ thống treo của xe cũng mang nhãn hiệu Innotech.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 15.

Ferrari F12 Berlinetta được trang bị động cơ V12, dung tích 6,3 lít, sản sinh công suất tối đa 730 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp với thời gian sang số cực nhanh, Ferrari F12 Berlinetta mất khoảng 3,1 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 16.

Xuất hiện gần trung tâm quận 1 là siêu xe Ferrari 488 GTB đầu tiên tại Việt Nam được đổi màu bằng cách sơn trực tiếp lên ngoại thất. Trước đó, các tay chơi Việt thường lựa chọn phong cách dán đề-can để thay đổi màu sơn cho siêu xe.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 17.

Được biết, công đoạn pha màu và sơn lại chiếc Ferrari 488 GTB do chính những người thợ Việt đảm nhận.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 18.

Ferrari 488 GTB hiện là một trong những siêu xe được yêu thích tại Việt Nam và đã tạo thành trào lưu khi có không dưới 13 chiếc về nước. Những chiếc Ferrari 488 GTB tại Việt Nam được sơn nhiều màu sắc khác nhau như trắng, đỏ, vàng, đen và xám ghi.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 19.

Ferrari 488 GTB sử dụng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 760 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Loạt siêu xe của đại gia Việt dạo chơi Sài thành vào chiều 29 Tết - Ảnh 20.

Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 tốc độ, "siêu ngựa" mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h.