Lexus TX là sự bổ sung sáng giá cho đội hình SUV Lexus. Dòng xe 3 hàng ghế này nằm giữa LX cỡ lớn và RX cỡ trung cả về giá và kích thước với một trong những điểm nhấn lớn nhất tới từ việc hãng khẳng định "ghế nào trên xe cũng tốt nhất".

Một trong những ưu điểm của 2 hàng ghế đầu trên Lexus TX tới từ khay đựng cốc tùy biến được để tối ưu không gian để đồ. Khay đựng cốc là trang bị đã được các hãng xe cố gắng cải tiến trong nhiều thập kỷ qua và Lexus cũng muốn tiếp cận trang bị này theo cách riêng.

Lexus TX sở hữu khay đựng cốc đặc biệt, dễ tháo lắp và chùi rửa để... mang ra ngoài dùng - Ảnh 1.

Cụm điều khiển trung tâm trên Lexus TX ở trạng thái mặc định

Khu vực cụm điều khiển trung tâm nơi xuất hiện khay đựng cốc mới thoạt nhìn không có gì đặc biệt, tuy nhiên thực tế tại đây là các mốc khóa có thể kéo dãn để tùy chỉnh kích thước khay nhằm phù hợp với chai/cốc đặt tại khu vực này.

Ngoài ra, người dùng có thể tháo luôn khay cốc khỏi cụm điều khiển trung tâm bất cứ khi nào mình muốn. Nếu làm vậy, họ sẽ có không gian để đồ cực lớn nơi thậm chí túi xách cũng có thể để vừa. Ở phía trước cụm điều khiển trung tâm, bàn sạc điện thoại không dây cũng có thể kéo về phía trước để có thêm không gian để đồ bên dưới. Khay tháo rời kiểu này cũng giúp dễ vệ sinh hơn, phù hợp với những ai thích ăn uống trên xe mà ngại để lại vết bẩn.

Lexus TX sở hữu khay đựng cốc đặc biệt, dễ tháo lắp và chùi rửa để... mang ra ngoài dùng - Ảnh 2.

Cũng là khu vực này sau khi được tối ưu không gian để đồ

Không chỉ khay phía trước, cả khay cốc phía sau (nằm giữa ghế hàng 2) cũng có khả năng tháo lắp đơn giản. Chúng có thể dùng làm khay đựng đồ ăn/uống bên ngoài xe khi người dùng có nhu cầu. Cả khay này và khu vực đặt chúng có thể vệ sinh dễ dàng để phục vụ mục đích trên.

Lexus TX sở hữu khay đựng cốc đặc biệt, dễ tháo lắp và chùi rửa để... mang ra ngoài dùng - Ảnh 3.

Khay cốc tại hàng 2 cũng tương đồng hàng đầu và có khả năng tháo lắp dễ dàng

https://www.youtube.com/autopro2008