Cụ thể, gia đình nhà Reavis đang di chuyển trên cao tốc North Central Expressway vào tháng 9/2016 thì gặp tai nạn. Chiếc Lexus ES 300 của họ đang tạm dừng đèn đỏ thì bị một chiếc Honda Pilot phía sau đâm phải. Con trai 3 tuổi và con gái 5 tuổi của gia đình khi đó đang ngồi trên ghế an toàn cho trẻ em gắn ở hàng ghế sau thì bất ngờ bị hàng ghế trước, do chịu lực va chạm, gãy chân và đổ đè lên người.

Theo Automotive News, ban thẩm phán gồm 9 người sau 8 giờ tranh luận đã đưa ra quyết định rằng Lexus đã không thông báo trước cho khách hàng về những mối nguy hiểm tiềm tàng trên dòng ES 300 của mình và cho biết phía nguyên đơn cũng đã đưa ra các "bằng chứng thuyết phục" về những lỗ hổng trong thiết kế, cấu trúc và linh kiện của ghế ngồi trên chiếc Lexus ES 300 khiến tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ sau phán quyết của tòa, phát ngôn viên của Toyota cho biết họ tôn trọng quyết định mà ban thẩm phán đưa ra nhưng kết quả này "đầy rẫy những lỗ hổng lớn" và sẽ kháng cáo với những bằng chứng thuyết phục về việc Toyota luôn tận tâm mang tới khách hàng những mẫu xe an toàn và đáng tin cậy nhất – những điểm mạnh làm nên hình ảnh thương hiệu toàn cầu của thương hiệu Nhật.

Họ cũng tin rằng tai nạn trên xảy ra là do lực va chạm, không phải do lỗi thiết kế hay lắp ráp của chiếc Lexus mà tới nay đã gần 20 năm tuổi. Khoản phạt mà tòa đưa ra cũng là quá lớn khi biết rằng Takata, với lỗi túi khí mang quy mô toàn cầu, cũng chỉ phải đền bù cho nạn nhân 125 triệu USD.

Tham khảo: Autonews