Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h45 sáng 9/11, tại địa phận thôn Rô (xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

Lãnh đạo UBND huyện Nam Giang, xác nhận xe khách mang biển Đắk Lắk do Phạm Danh (46 tuổi, trú TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum - Đà Nẵng.

Khi xe đến địa phận trên thì bị lao xuống vực. Lúc xảy ra tai nạn trên xe có hơn 30 hành khách. Nhà chức trách xác nhận ít nhất có 2 vợ chồng quê ở Đắk Lắk tử vong và khoảng 14 nạn nhân bị thương. Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng nặng.

Những người nhân tử vong vẫn đang mắc kẹt trong xe. Lực lượng chức năng đang cứu hộ xe khách, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang cho biết: “Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do xe khách mất lái tông vào taluy rồi lật nhào. Do thời tiết mưa to, nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn”.

Theo Zing