Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Lương Ninh, vào khuya 18-12, khiến 1 người tử vong.

Nận nhân là ông Tống Viết Tý, SN 1972; ngụ phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18-12, một chiếc ôtô lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, khi tới Km 668+7000 (đoạn qua thôn Lương Yến, xã Lương Ninh) thì bất ngờ tông vào xe ba gác do ông Tống Viết Tý điều khiển, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô đã lái xe rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân bị thương giữa đêm mưa. Gần 1 giờ sau khi xảy ra sự việc, người dân mới phát hiện ông Tý đã tử vong bên đường.

Lái ô tô tông chết người rồi bỏ mặc nạn nhân trong đêm mưa - Ảnh 1.

Chiếc ô tô gây tai nạn

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một nguồn tin cho biết sáng nay (19-12), tài xế điều khiển xe gây tai nạn đã ra trình diện cơ quan công an. Được biết, chủ xe này là ông Đ.D.V (SN 1981), chuyên viên Phòng Đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình.