Hiện nay tại khu vực 88 Láng Hạ đang xảy ra một "thói quen" xấu gây nguy hiểm đến an toàn giao thông. Do thực trạng dải phân cách của khu vực này rất thấp và không được trồng cây nên rất nhiều người điều khiển phương tiện vô ý thức đã quay đầu chuyển làn ngay trên dải phân cách.

img
Thực trạng của đoạn dải phân cách tại Skycity Towers 88 Láng Hạ.

img
Taxi đi từ khu Skycity Towers đâm thẳng qua dải phân cách.

img
Ô tô quay đầu coi như không có dải phân cách.

img
Cả xe máy cũng "hồn nhiên" vi phạm luật giao thông.

Nguyên nhân là do ở đoạn ngã tư Láng Hạ -  Đường Láng đã cấm cho ô tô rẽ trái nên rất nhiều lái xe vô ý thức đã tranh thủ đoạn dải phân cách tại khu vực 88 Láng Hạ có kết cấu thấp để quay đầu. Và nói thêm, do khu Skycity Towers 88 Láng Hạ rất đông xe taxi hoạt động nên chính những lái xe taxi ở đây là những người vi phạm lỗi này nhiều nhất. Ngoài ô tô, kể cả xe máy cũng thường "đi tắt" qua dải phân cách này,

img
"Lý do" cho các phương tiện vô ý thức quay đầu qua dải phân cách.

"Lối đi tắt" này tưởng chừng như vô hại nhưng thật sự là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Do lưu lượng giao thông tại khu vực này rất nhiều, khi quay đầu xe mà nhất là ô tô tại một nơi mà không ai nghĩ tới rất có thể xảy ra những va chạm ngoài ý muốn.

img
Vị trí của dải phân cách trên bản đồ.

Do đó, giao thông công chính và lực lượng cảnh sát giao thông cần có biện pháp để ngăn chặn triệt để những người vô ý thức, không tuân thủ đúng luật giao thông tại khu vực 88 Láng Hạ này. Đồng thời, người dân khi tham gia giao thông cần chú ý tuân thủ đúng luật giao thông.

Chúc các bạn lái xe an toàn!