Đường Nguyễn Trãi đã cho xây dựng làn đường riêng với dải phân cách cứng dành cho xe bus ở 2 bên. Khi di chuyển hướng Nguyễn Trãi đến khu vực Cầu mới (cầu vượt Ngã Tư Sở), nhiều người điều khiển xe máy đã cố tình hoặc đi nhầm vào khu vực dành cho xe bus và đã bị công an khu vực xử lý.

img
Khu vực dành cho xe bus đi.

Theo thực trạng, khu vực này là cuối đường Nguyễn Trãi, lưu lượng giao thông rất đông, đặc biệt vào giờ cao điểm nên nhiều người điều khiển xe máy đã đi cả vào làn đường của xe bus. Khu vực đường cho xe bus được phân làn vạch đứt và xe bus đi ở làn trái. Vào những lúc tắc đường, để đi về hướng Khương Trung hoặc đi dưới chân cầu vượt, các phương tiện đã "chủ động" đi vào khu vực đường xe bus và đi cả vào làn xe bus.

img
Nhiều xe máy đã đi vào làn của xe bus do cố tình hoặc không biết.

Lực lượng công an khu vực thường đứng ở cuối khu vực dành cho xe bus và rình bắt những trường hợp vi phạm. 

img
Một trường hợp bị công an khu vực xử lý.

Nhưng tất cả các xe bus khi bắt khách ở bến cuối cùng trên đường Nguyễn Trãi ở khu vực này sẽ rẽ thoát ra ngoài đường chính luôn. Và chính đoạn đường hơn 10 m mà lực lượng công an hay đứng là đường không có xe bus và là con đường mà người dân khu vực đi về hướng Khương Trung hoặc xuống gầm cầu vượt.

img
Xe bus thoát ra đường chính luôn sau khi bắt khách ở bến cuối trên đường Nguyễn Trãi.

Thực sự nếu để giảm ùn tắc giao thông cho đường lên Cầu mới (cầu vượt ngã tư sở) thì lực lượng công an có thể cho người dân đi vào đoạn đường không có xe bus này để rẽ sang Khương Trung hoặc đi xuống dưới cầu vượt.

img
Vị trí nơi các phương tiện vi phạm trên bản đồ.

Do đó, người điều khiển xe máy nên đi đúng phần đường và làn đường của mình, tránh đi vào làn xe bus để gặp rắc rối với lực lượng công an khu vực.

Chúc bạn lái xe an toàn!