Hiện nay, hãng Goodyear đang tiến lại gần hơn với loại lốp thế hệ mới có thể được sử dụng cho những chiếc xe tự hành thám hiểm không gian. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, loại lốp tiên tiến của Goodyear không cần đến cao su hay bơm hơi. Thay vào đó, lốp được chế tạo từ dây piano với gai làm bằng vấu titan.

Vài năm trước đây, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và hãng Goodyear đã cùng nhau hợp tác để phát triển loại lốp tương tự. Đến nay, hãng Goodyear tiếp tục trình làng phiên bản hiện đại của loại lốp đặc biệt đó với tên gọi Spring Tire.
 
img

Để tạo ra Spring Tire, hãng Goodyear đã sử dụng 800 lò xo chịu tải, gộp lại thành một khối và đặt lên trục kim loại 6 chấu. Nhờ đó, Spring Tire có thể thích ứng với nhiều loại địa hình khác nhau của những hành tinh ngoài trái đất. Ngoài ra, Spring Tire còn cho phép xe tự hành thám hiểm không gian truyền tín hiệu ổn định hơn.

Cùng ngắm một số hình ảnh của lốp Spring Tire:
 
img

img

img

img
 
img

img

Theo Autoblog